-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
21/06/2017 13:50Máy bay Nga lao nhanh, áp sát máy bay Mỹ
Giới chức Mỹ hôm 20-6 cho biết một máy bay chiến đấu của Nga đã bay cách máy bay trinh sát của không quân Mỹ 1,5 m trên biển Baltic một ngày trước đó.
Dù máy bay Nga - Mỹ chạm trán trên bầu trời Baltic không phải chuyện hiếm song "suýt va chạm ở độ cao như vậy" là bất thường. Đài Fox News cho hay Washington đánh giá hành động của phi công Nga là "không an toàn".
![]() |
| Máy bay chiến đấu Su-27. Ảnh: Reuters |
![]() |
| Máy bay trinh sát RC-135 của Lực lượng Không quân Mỹ. Ảnh: US Air Force |
Vụ việc xảy ra một ngày sau khi quân đội Mỹ bắn hạ máy bay Syria ở tỉnh Raqqa vì ném bom gần các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn trên mặt đất.
Phản ứng trước vụ việc trên, Nga cho biết sẽ xem máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở khu vực phía Tây sông Euphrates tại Syria là "mục tiêu tiềm năng" và theo dõi chúng bằng hệ thống tên lửa cũng như máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, Moscow không nói sẽ bắn hạ chúng.
Quay lại vụ việc trên biển Baltic, đây vốn là khu vực thường xuyên chứng kiến các vụ "đụng độ" giữa quân đội Nga và các nước NATO.
Hôm 18-6, quân đội Mỹ và Anh tham gia cuộc tập trận phòng thủ quy mô lớn đầu tiên của NATO tại biên giới giữa Ba Lan và Lithuania, với kịch bản Nga có thể cố chia cắt các quốc gia Baltic khỏi liên minh phương Tây.
Khu vực diễn tập có tên là Suwalki Gap, kéo dài khoảng 100 km dọc biên giới Ba Lan và Lithuania với các địa hình đất nông nghiệp, rừng, các ngọn đồi thấp. Nếu khu vực này bị Nga kiểm soát, Estonia, Latvia và Lithuania sẽ bị chia cắt khỏi phần còn lại của châu Âu. Cùng tham gia cuộc tập trận 2 ngày còn có các lực lượng từ Ba Lan, Lithuania và Croatia.
Nga trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công các nước Baltic và nói rằng chính NATO đang đe doạ sự ổn định ở Đông Âu bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như tập trận ở đó.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (27 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (45 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (55 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)

