-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Thế giới
25/03/2025 17:38Mây đen bao phủ đế chế Samsung: CEO đột ngột qua đời, các kế hoạch cải tổ công ty sẽ ra sao?

Ngày hôm nay, phía Samsung Electronics vừa thông báo tin buồn. Theo đó, CEO Han Jong-hee bị ngừng tim sau khi tham dự lễ cưới của con gái vào ngày 22/3. Ông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Samsung ở Seoul, nhưng không qua khỏi.
Ông Han được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch kiêm CEO của Samsung Electronics vào năm 2022 và là thành viên Hội đồng quản trị công ty. Hiện, Ông Han phụ trách mảng điện tử tiêu dùng và thiết bị di động của Samsung.
Việc ông Han đột ngột qua đời đang khiến tình hình tại Samsung thêm phần khó khăn.
Tuần trước, tại đại hội cổ đông của Samsung diễn ra ở Seoul, ông Han trên cương vị là CEO của công ty đã lên tiếng xin lỗi tất cả các cổ đông vì kết quả kinh doanh kém, thừa nhận rằng khả năng cạnh tranh về công nghệ của công ty đã suy yếu trong những năm gần đây. “Chúng tôi đã không thể giành được lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường, dẫn đến giá cổ phiếu trì trệ. Tôi xin lỗi vì đã khiến các cổ đông lo lắng”.
"Việc thực hiện các thương vụ M&A trong lĩnh vực bán dẫn gặp nhiều khó khăn do các vấn đề pháp lý và lợi ích quốc gia khác nhau, nhưng chúng tôi quyết tâm đạt được những kết quả rõ ràng trong năm nay”, ông Han cam kết, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty sẽ có hành động cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng thông qua các thương vụ sáp nhập và mua lại.
Tuy nhiên, việc ông Han đột ngột qua đời chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn lên những kế hoạch kể trên.
Theo kế hoạch, ông Han sẽ phát biểu tại một sự kiện lớn của Samsung diễn ra vào ngày 26/3. Tuy nhiên, đến ngày 24/3, công ty đã thông báo điều chỉnh lịch trình, thay ông bằng một lãnh đạo khác.
ÁP LỰC
Samsung cũng đang phải đối mặt với lời đe dọa từ Tổng thống Donald Trump về khả năng áp thuế lên các chip bán dẫn nhập khẩu và hủy bỏ Đạo luật Chip (Chips Act) trị giá 52 tỷ USD - trong đó có khoản trợ cấp 4,75 tỷ USD dành cho nhà máy Taylor của Samsung.
Trong khi đó, TSMC đã nhanh chóng phản ứng trước mối đe dọa này bằng cách công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD để mở rộng công suất tại các nhà máy ở Mỹ. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Samsung có sẵn sàng hoặc có khả năng thực hiện một động thái tương tự hay không.
Các nhà đầu tư của Samsung cũng lo ngại trước những suy đoán từ các quan chức trong chính quyền ông Trump rằng TSMC có thể giúp vận hành các nhà máy sản xuất của đối thủ lớn khác của Samsung là Intel.
“Đây không phải là tin tốt cho Samsung vì cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn nếu các nhà máy foundry của Intel có thể đạt được hiệu quả như TSMC”, ông Ahn Ki-hyun, Giám đốc điều hành tại Hiệp hội Bán dẫn Hàn Quốc (Korea Semiconductor Association) nhận định.
Daniel Kim, nhà phân tích tại Macquarie cảnh báo rằng ngay cả khi TSMC có thể giúp Intel quay lại đường đua, triển vọng của Samsung vẫn không mấy sáng sủa khi công ty đang cắt giảm chi tiêu vốn cho mảng foundry và giảm quy mô đội ngũ kỹ sư.
“Việc phục hồi Intel sẽ là một thách thức lớn, ngay cả đối với TSMC. Nhưng tình hình của Samsung đang ngày càng khó khăn hơn khi họ phải cắt giảm đầu tư vào mảng foundry trong bối cảnh năng lực cạnh tranh đang suy yếu”, ông Kim nhận xét.
Tại đại hội cổ đông thường niên, Samsung đã cam kết mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực robot, công nghệ y tế và bán dẫn thế hệ mới để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên AI. Công ty cũng dự báo rằng chu kỳ phục hồi của chip nhớ trong nửa cuối năm sẽ giúp cải thiện lợi nhuận của tập đoàn.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cho rằng Samsung cần có một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong cơ cấu quản lý vốn được coi là quá cứng nhắc. Họ nhấn mạnh rằng ông Lee Jae-yong - người thừa kế tập đoàn vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ đối với hệ thống lãnh đạo của công ty, mặc dù ông không nắm giữ bất kỳ vị trí nào trong hội đồng quản trị.
“Lee Jae-yong có thể tác động đến hội đồng quản trị với tư cách là một cổ đông lớn, nhưng ông ấy không nên can thiệp vào hoạt động quản lý của công ty”, ông Chan Lee, đối tác quản lý tại Petra Capital Management - một quỹ đầu cơ có trụ sở tại Seoul và là cổ đông của Samsung phát biểu.
Ông Chan Lee cho rằng Samsung nên trao quyền nhiều hơn cho các CEO có nền tảng kỹ thuật - giống như cách mà cha của ông Lee Jae-yong từng làm:
“Ông ấy nên trao quyền cho các nhà lãnh đạo có chuyên môn về kỹ thuật. Nhưng thay vào đó, chúng tôi đang thấy các lãnh đạo cấp cao có xuất thân từ mảng tài chính đang tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, làm suy yếu năng lực cạnh tranh dài hạn của công ty”.
Việc Samsung cam kết mở rộng đầu tư vào các mảng công nghệ AI, robot và y tế là dấu hiệu cho thấy công ty đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới bên ngoài các mảng kinh doanh truyền thống như điện thoại thông minh và TV - vốn đang chịu áp lực từ các đối thủ Trung Quốc.
Trong khi đó, thị trường chip nhớ được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm, giúp cải thiện lợi nhuận của Samsung. Tuy nhiên, để duy trì vị thế dẫn đầu, công ty được cho là cần đẩy nhanh tiến độ phát triển công nghệ bán dẫn và tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực chip AI - nơi các đối thủ như SK Hynix và Micron đang tạo ra sức ép lớn.
Theo Phương Linh (Nhịp Sống Thị Trường)
- Đã xử phạt 24 trường hợp mắc lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc (1 giờ trước)
- Tâm thư gây bão mạng xã hội của vợ Messi sau khi chồng giã từ ĐTQG (1 giờ trước)
- Clip bà nội cầm roi vụt cháu tới tấp ở Nghệ An: Thông tin về gia cảnh, công an đã vào cuộc (1 giờ trước)
- Vì sao U20 Việt Nam thất bại đậm trước Triều Tiên? (1 giờ trước)
- Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez với giá kỷ lục 137 triệu bảng (2 giờ trước)
- Biker Út Lụi vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? (2 giờ trước)
- Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, người thân tiết lộ điều xảy ra trước khi rời nhà (2 giờ trước)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (2 giờ trước)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (3 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (4 giờ trước)