-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
18/03/2017 15:40MBDA giới thiệu tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp ATLAS-RC
Ngày 17-3, trong khuôn khổ hội chợ quân sự HOMSEC 2017, Tập đoàn chế tạo châu Âu MBDA đã giới thiệu tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp mới ATLAS-RC. Tổ hợp phòng không mới được thiết kế có thể dễ dàng lắp trên nhiều dạng phương tiện khác nhau và sử dụng đạn tên lửa phòng không vác vai Mistral 2.
![]() |
![]() |
| Nguyên mẫu tổ hợp ATLAS-RS lắp trên khung gầm xe quân sự hạng nhẹ. |
So với phiên bản ATLAS tiêu chuẩn, tổ hợp ATLAS-RC tối ưu hơn về khả năng bảo vệ kíp xạ thủ và đơn giản hóa việc điều khiển tổ hợp. Các thông tin cụ thể về đặc điểm kỹ-chiến thuật của tổ hợp ATLAS-RC chưa được công bố.
Điểm mạnh của ATLAS-RC là sử dụng đạn 2 tên lửa Mistral 2 có khả năng “bắn-quên”. Ngay sau khi khóa mục tiêu và phóng, đầu dò tự dẫn của tên lửa sẽ tự động điều khiển, kíp xạ thủ không cần phải can thiệp và có thể thoát ly để tránh bị tấn công. Đạn tên lửa Mistral 2 nặng 18,9kg, trong đó đầu đạn nổ phá mảnh nặng 3kg được trang bị các hạt bi hợp kim tungsten có khả năng xuyên phá cao. Trong các bài thử nghiệm, tỷ lệ bắn trúng của tên lửa Mistral 2 đạt trên 96%. ATLAS-RC được đánh giá cao khi đối phó với các mục bay trực thăng hoặc máy bay không người lái tầm thấp.
Giới chuyên gia quân sự nhận định, ngoài Quân đội Tây Ban Nha, tổ hợp ATLAS-RC sẽ là lựa chọn nâng cấp đáng giá cho các quốc gia cần vũ khí phòng không tầm thấp cơ động, gọn nhẹ và hiệu quả cao. Đây cũng là phương án nâng cấp cho quân đội các nước đang sở hữu dòng tổ hợp tên lửa phòng không ATLAS.
Theo Tuấn Sơn (Quân Đội Nhân Dân Online)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (55 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (56 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)

