Thế giới

Mẹ hung thủ thảm sát Thái Lan lên tiếng về tội ác của con trai

Mẹ của Panya Khamrab, thủ phạm vụ thảm sát ở một nhà trẻ tại Nong Bua Lam Phu, lên tiếng xin lỗi về tội ác của con trai.

Mẹ hung thủ thảm sát Thái Lan lên tiếng về tội ác của con trai
Tang lễ cho các nạn nhân vụ thảm sát được tổ chức ở đền Wat Rat Samakee hôm 11/10 (Ảnh: Reuters)

Người mẹ cho biết bà đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân, đồng thời sẽ sớm tới thăm từng gia đình để trực tiếp nói lời xin lỗi với họ.

Thông điệp của người mẹ được công bố bởi bác sĩ Amporn Benjaponpitak, tổng giám đốc cơ quan sức khỏe tinh thần Thái Lan. Bác sĩ Amporn cho biết bà muốn liên lạc với các gia đình nên đã ghi lại thông điệp bằng video.

"Mẹ của Panya muốn gửi lời xin lỗi và lấy làm tiếc vì không thể tham dự lễ hỏa táng các nạn nhân," bà Amporn nói thêm, bổ sung rằng mẹ của hung thủ vụ thảm sát phủ nhận bà nhận được những lời đe dọa hay bị người dân địa phương ép buộc rời khỏi nhà như những gì truyền thông đưa tin.

"Tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người vì những hành động của con trai tôi. Tôi thực sự và vô cùng lấy làm tiếc. Khi hết đau khổ, tôi sẽ tới thăm và nói lời xin lỗi tới từng gia đình. Tôi rất xin lỗi," người mẹ nói.

Trước đó, hôm 06/10,  Panya Kamrab, một sĩ quan cảnh sát mới bị sa thải, mang theo súng và dao tới trung tâm chăm sóc trẻ em ở tỉnh Nong Bua Lamphu giết hại 36 người, trong đó có 24 trẻ em, theo giới chức địa phương.

Nạn nhân trẻ nhất của Panya mới 2 tuổi, cảnh sát cho biết. Một giáo viên mang thai 8 tháng cũng bị hắn giết hại.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Panya trở về nhà giết hại vợ và con trai rồi tự sát. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, khoảng 10 người khác bị thương.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/me-hung-thu-tham-sat-thai-lan-len-tieng-ve-toi-ac-cua-con-trai-a361335.html