-
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình -
Dâu út "khoe" biếu Tết 50 triệu, dâu cả chỉ 5 triệu: Lời nói của mẹ chồng khiến dâu cả nghẹn ngào -
Cháy lớn tại cơ sở nuôi trẻ khuyết tật, cơ quan chức năng giải cứu thành công 21 người
Thế giới
14/07/2022 21:17Mẹ kẻ ám sát ông Abe bán nhà cửa quyên góp cho giáo phái
Giáo hội Thống nhất trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi Tomihiro Tanaka, chủ tịch chi nhánh giáo phái ở Nhật Bản, hôm 11/7 xác nhận mẹ của Tetsuya Yamagami là thành viên tổ chức tôn giáo này.
"Tôi phẫn nộ với tổ chức tôn giáo đó vì họ khiến mẹ tôi phá sản", nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, khai với cảnh sát tỉnh Nara sau khi bị bắt sau khi ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe, hôm 8/7.
Theo Yomiuri Shimbun, tổ chức tôn giáo mà Yamagami nhắc tên là Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới (hay còn gọi Giáo hội Thống nhất) được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1954 bởi Linh mục Sun Myung Moon, người qua đời năm 2012. Hiện vợ ông Moon là bà Hak Ja Han Moon, giữ vai trò lãnh đạo. Tổ chức này du nhập vào Nhật Bản thời cố Thủ tướng Nobusuke Kishi, ông ngoại của ông Abe vào những năm 1950.
Tên chính thức Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới, chi nhánh tại Nhật Bản được sử dụng từ năm 2015. Ông Tomihiro Tanaka, Chủ tịch chi nhánh Nhật Bản cho biết mẹ của Yamagami gia nhập tổ chức vào khoảng năm 1998. Tuy nhiên, tổ chức này từ chối cung cấp thông tin khoản quyên góp của mẹ nghi phạm - nguyên nhân được cho là khiến gia đình Yamagami khánh kiệt.
Theo các nhà điều tra, tháng 6/1999, mẹ của nghi phạm sát hại ông Abe đã bán mảnh đất bà được thừa kế từ ông bà và ngôi nhà ở Nara, nơi bà sống cùng ba người con của mình. Bà tuyên bố phá sản vào năm 2002. Yomiuri Shimbun dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra cho biết mẹ Yamagami đã quyên góp khoảng 100 triệu Yên cho tổ chức này.
"Bà ấy u mê tham gia vào các hoạt động của tổ chức tôn giáo đó và đã bán mảnh đất của gia đình mà không nói với ai câu nào. Cuộc sống gia đình tôi xáo trộn, vì vậy tôi nghĩ mình phải trừng phạt tổ chức đó", Yamagami khai với cảnh sát.
"Khi một trong những thủ lĩnh của tổ chức đó từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, tôi đã mang cocktail Molotov (chai bom xăng) đến địa điểm, nhưng tôi không thể vào được, vì vậy tôi không thể thực hiện cuộc tấn công", Yamagami nói thêm. Theo Giáo hội Thống nhất, bà Moon đến Nhật Bản vào năm 2019 để tham gia một cuộc mít tinh ở tỉnh Aichi.
Khi đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới kể từ năm 2020, Yamagami nói với cảnh sát rằng việc du lịch nước ngoài bị tạm dừng, rất khó để tiếp cận ban lãnh đạo của nhóm tôn giáo. Cảnh sát cho biết ghi chép trong một cuốn sổ thu giữ từ nhà của Yamagami cho thấy nghi phạm căm phẫn tổ chức tôn giáo này từ nhiều năm.
Sau đó, Yamagami đã xem trực tuyến đoạn video mà ông Abe gửi tới một cuộc biểu tình được tổ chức vào tháng 9 năm ngoái bởi một tổ chức phi chính phủ do Linh mục Moon thành lập.
"Tôi tin rằng Abe có quan hệ với tổ chức tôn giáo này", Yamagami nói."Tôi nghĩ rằng mình phải giết ông ta bằng bất cứ giá nào". Tomihiro Tanaka, chủ tịch chi nhánh Nhật Bản của Giáo hội Thống nhất trong cuộc họp báo hôm 11/7, cho biết tổ chức này không có bất kỳ quan hệ trực tiếp nào với cựu thủ tướng, nói rằng ông Abe "chưa bao giờ là thành viên cũng như cố vấn" cho họ.
Nghi phạm Yamagami, cựu thành viên của Lực lượng Phòng vệ Biển, bắn ông Abe tại Nara khi ông đang phát biểu vận động tranh cử cho Đảng LDP trước công chúng, trưa 8/7. Ông Abe qua đời vào chiều cùng ngày do mất nhiều máu vì vết thương ở ngực và cổ. Yamagami bị bắt ngay tại hiện trường gây án.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)
- Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² (15:36)
- Khiêng quan tài giữa trung tâm Sài Gòn để câu view bán hàng: 11 người sắp lĩnh án gì? (15:31)
- Ngọc Trinh gây xôn xao khi lộ khoảnh khắc thân thiết bên gia đình Quốc Trường (15:24)
- Tủ lạnh không phải “két sắt” thực phẩm ngày Tết: Ba món quen thuộc chỉ nên để tối đa ba ngày (15:20)
- Hoãn xét xử vợ chồng ông chủ Công ty Đậu phộng Tân Tân: Lý do và mức án có thể đối mặt (15:19)
- Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" (15:15)
- Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE (15:09)
- Bí ẩn "nhóm lính gác rừng" tử vong liên hoàn: Kịch bản tự sát tập thể gây chấn động Bulgaria (15:00)
- Có tin vui từ Apple về chiếc iPhone giá rẻ chấn động ra mắt sau Tết, đe nẹt Galaxy S25 Ultra (15:00)
- Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng (52 phút trước)