Thế giới
17/01/2024 10:16Mẹ livestream cảnh con trai học bài để nhờ cư dân mạng theo dõi

Theo SCMP, vào những tuần đầu tiên của năm 2024, một người phụ nữ họ Chương (Zhang) đến từ tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã bắt đầu phát trực tiếp cảnh cậu con trai 9 tuổi của mình ngồi học trên tài khoản Douyin của mình.
Chỉ trong thời gian ngắn, chị Chương cho biết, kết quả thu được vượt ngoài những tưởng tượng của chị khi thời gian làm bài tập của con trai chị giảm xuống 2 đến 3 lần. Ngoài ra cậu bé cũng đã bỏ được thói quen nghịch cục tẩy khi ngồi học bài, điều chị rất không hài lòng.
Cụ thể, chị Chương cho biết, hơn 900 người đã theo dõi cậu bé làm bài tập về nhà vào tối 6/1 và cậu bé đã nhanh chóng hoàn thành toàn bộ bài tập cuối tuần chỉ trong một buổi.

Cô cho biết, việc phát trực tiếp đã khiến cậu bé tập trung hơn khi có nhiều người theo dõi. Ngoài ra việc này cũng đã khiến cô bớt chút gánh nặng khi vừa phải làm việc nhà, vừa phải chăm sóc cho cậu con trai 3 tuổi khác.
Theo luật pháp hiện hành ở Trung Quốc, trẻ vị thành niên không được phép xuất hiện trên các nền tảng video trực tuyến nên chị Chương chỉ tập trung hình ảnh vào bàn tay và phần vở của con trai chị.
Phương pháp này của chị Chương đã khiến nhiều bậc cha mẹ khác ở Trung Quốc có thêm phương pháp để chăm sóc việc học hành của con cái khi chúng không tập trung. Một số người cũng đã dùng biện pháp của chị Chương để giúp con cải thiện thành tích học tập.
Theo đó, một thanh niên 28 tuổi cũng đã bình luận dưới phần video của chị Chương rằng, cô đã phát trực tiếp mỗi lần học tập và việc này đã giúp cô tránh xa được điện thoại di động và những thói quen xấu khác.

Theo SCMP, phương pháp của chị Chương không phải là phương pháp duy nhất mới được đưa ra. Trên Taobao (nền tảng thương mại điện tử), dịch vụ giám sát học tập trực tuyến một kèm một thu hút đông đảo người dùng.
Vụ thể, với khoảng 20 nhân dân tệ (khoảng 70.000 đồng) cho 5 giờ học, người mua được kết nối với giám thị ảo nhằm theo dõi quá trình học tập qua video. Thậm chí, người dùng còn có thể lựa chọn các chế độ tương tác khác nhau, có cả chế độ "nghiêm khắc" với những lời nhắc nhở nếu lơ là.
Một cửa hàng chuyên về dịch vụ này trên Taobao có tên Juanwu Studio ghi nhận hàng trăm đơn đặt hàng mỗi tháng và hơn 24.000 người theo dõi.
Chủ cửa hàng, Hồ Tiết Lương (Hu Xueliang), 24 tuổi, bắt đầu kinh doanh sau khi livestream quá trình ôn thi cao học của mình trên nền tảng Bilibili vào năm 2022. Tài khoản của anh Hồ đã thu hút 480.000 người theo dõi. Anh cũng tạo ra các phòng chat học tập ảo có thể chứa tới 300 người cùng lúc.
"Học cùng người khác khiến tôi có động lực hơn. Bầu không khí này xứng đáng với số tiền bỏ ra", một người dùng phòng chat ảo với giá 15 nhân dân tệ/lượt cho biết.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ chuyển khoản cho "đạo sĩ online" suốt 5 năm, chồng bật khóc khi biết số tiền (19/07)
-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
-
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?" (19/07)
-
Nhóm 10 khách Hà Nội đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, ăn thoải mái hết hơn 1 triệu (19/07)
-
Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt (19/07)
Bài đọc nhiều



