Thế giới

Mẹ nhẫn tâm bỏ con giữa trời đêm âm độ để vào nhà nghỉ với bạn trai quen qua mạng

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người mẹ 30 tuổi với tội danh bỏ rơi con gái 4 tuổi của mình trên đường giữa thời tiết âm 1 độ C vào ban đêm. Văn phòng công tố quận Incheon thông báo bà mẹ bị bắt giữ dựa theo Đạo luật Phúc lợi trẻ em của Hàn Quốc

Mẹ nhẫn tâm bỏ con giữa trời đêm âm độ để vào nhà nghỉ với bạn trai quen qua mạng
Người phụ nữ bị áp giải đến tòa án quận Incheon

Ngày 29/11 vừa qua, đội Điều tra phụ nữ và Thanh niên của Cơ quan Cảnh sát Incheon thông báo họ đang điều tra và bắt khẩn cấp một người phụ nữ khoảng 30 tuổi và một người đàn ông 20 tuổi vì đã bỏ rơi bé gái là con của người phụ nữ giữa đường vào ban đêm khi nhiệt độ ngoài trời đang là -1ºC.

Trước đó vào khoảng 10h tối ngày 26/11 theo giờ địa phương, người phụ nữ và bạn trai 20 tuổi của cô chở theo cô bé trên con đường ở thành phố Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi phía Bắc Hàn Quốc thì bất ngờ hai vị người lớn đã yêu cầu em bé rời khỏi xe và bỏ rơi em giữa đường.

Kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát cho biết, người phụ nữ và bạn trai mới quen nhau được 2 tháng thông qua một trò chơi trực tuyến qua mạng. Vào ngày xảy ra vụ án, hai người hẹn gặp nhau đi uống rượu sau đó trên đường về, cặp đôi muốn "vui vẻ" một chút nên quyết định đi vào một nhà nghỉ gần đó. Tuy nhiên do sợ bị ảnh hưởng nên cặp đôi đã có hành động đáng lên án là bắt em bé đứng chờ ở ngoài.

Trước câu hỏi của phóng viên là tại sao lại để con gái của mình như vậy, người phụ nữ và bạn trai chỉ cúi đầu và liên tục nói lời xin lỗi. "Tôi đã uống quá nhiều rượu, do đó tôi đã hành động như một kẻ ngốc", người phụ nữ biện minh.

Nhiệt độ ngoài trời ở Hàn Quốc vào buổi tối hôm đó khá lạnh khi đồng hồ hiển thị con số -1ºC. Người đi đường phát hiện ra cô bé khi họ nghe thấy tiếng khóc và thấy cô bé chỉ có một mình. Cảnh sát được cử đến để xác minh danh tính cô bé sau đó em được gửi về cho cha ruột của mình, còn người phụ nữ và bạn trai bị bắt ngay sau đó.

Một quan chức cảnh sát cho biết, “Người mẹ đã thừa nhận tội danh bỏ rơi con của mình, nhưng động cơ chính xác gây ra tội ác vẫn đang được điều tra thêm."

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-nhan-tam-bo-con-giua-troi-dem-am-do-de-vao-nha-nghi-voi-ban-trai-quen-qua-mang-tintuc803131