Thế giới

Mẹ 'phát điên' khi kèm con học bài, liên tục đánh đập, tát bé trai khiến dân mạng phẫn nộ

Video ghi lại sự việc người mẹ đánh con khi kèm bé học thu hút sự chú ý của dân mạng Trung Quốc.

Mẹ 'phát điên' khi kèm con học bài, liên tục đánh đập, tát bé trai khiến dân mạng phẫn nộ
Người mẹ liên tục đánh vào đầu, tát con trai (Ảnh chụp từ video)

Video được đăng tải hôm 27/07 cho thấy người mẹ ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) giận dữ quát mắng con trai. Người phụ nữ đứng cạnh con, liên tục tát bé trai, trong khi cậu bé cố gắng né đòn.

"Tổng như vậy là chưa đúng! Con viết cái gì đấy?," người mẹ hét lên, tay không ngừng đánh con.

"Tính lại đi! Con đang làm cái gì đây? Con không học hành tử tế được à? Ngồi thẳng lên. Ngồi ngay ngắn vào!", người phụ nữ tiếp tục quát tháo.

Cậu bé dường như nằm xuống bàn hoặc trượt khỏi ghế để tránh đòn của mẹ.

Sau khi cậu bé rời khỏi bàn học và không còn xuất hiện trong video, người mẹ dường như tự tát vào mặt mình, hét lên trong cơn giận dữ. Sau đó, cô đập phá đồ đạc trong nhà, xô đổ một chiếc quạt điện.

Video thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng chỉ trích hành vi của người mẹ.

Nếu không biết dạy con thì hãy tìm giáo viên. Đừng bạo hành với trẻ em và hủy hoại lòng tự trọng của chúng," một người viết.

Một số ý kiến khác tỏ ra thông cảm với người mẹ, cho rằng sự thất vọng của cô một phần là do kỳ vọng quá lớn ở con trai.

"Tôi có thể hiểu vì sao phụ huynh đôi lúc không kiểm soát được cảm xúc khi kèm con học ở nhà... Hiện tại tôi đã là phụ huynh học sinh tiểu học, dù tôi thường tự nhắc nhở bản thân không quá lo lắng và bình tĩnh, nhưng trong một số tình huống tôi vẫn nổi cơn giận", một người dùng chia sẻ.

"Tôi không đồng tình với hành vi của người mẹ, nhưng hiểu được tâm trạng vô vọng của cô ấy. Chắc hẳn cô ấy thấy thất vọng về bản thân và về con, không hiểu nổi vì sao con học kém như vậy và cũng không tìm được biện pháp nào để giúp con," một người khác bình luận.

Phụ huynh Trung Quốc đối mặt với áp lực và lo âu về tương lai của con cái, trong bối cảnh tình trạng thất nghiệp ở độ tuổi thanh niên chạm mức kỷ lục 21,3% hồi tháng 06, theo Cục Khảo sát Quốc gia Trung Quốc.

Cơ hội việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học tệ đến mức nhiều người có bằng cấp phải chấp nhận công việc giao hàng hoặc thu nhặt rác, SCMP đưa tin.

Điều này làm tăng áp lực lên các bậc phụ huynh, khiến họ cho rằng bản thân phải ép con học tập chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng quá cao lên con cái, không quan tâm tới khả năng học tập của con, dẫn tới xung đột gia đình.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/me-phat-dien-khi-kem-con-hoc-bai-lien-tuc-danh-dap-tat-be-trai-khien-dan-mang-phan-no-d173980.html