-
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt
Thế giới
10/03/2025 22:51Mèo gây sốt khi biết đứng trước cửa đền để đập tay với du khách
SCMP mới đây đã đăng tải thông tin về một chú mèo luôn có mặt tại ngôi đền Tây Nguyên (Xiyuan) thuộc tỉnh Tô Châu, Trung Quốc có biệt danh là "mèo đập tay" đã gây sốt với người dân nước này vì cách nó chào đón du khách đến đây để cầu may mắn.
Cụ thể, chú mèo này luôn đeo sợi dây chuyền vàng, chào đón khách du lịch bằng cách giơ chân lên chạm vào lòng bàn tay của mọi người. Theo truyền thông Trung Quốc, đền Tây Nguyên là di tích văn hóa nổi tiếng với những khu vườn tuyệt đẹp và kiến trúc Phật giáo truyền thống của người Hán. Ngôi đền có niên đại từ thời nhà Nguyên (1271–1368).
Với rất nhiều mèo hoang lang thang trong khuôn viên, ngôi đền được du khách mô tả là "thiên đường vuốt ve mèo". Phí vào cửa chỉ năm nhân dân tệ (khoảng 18.000 đồng/người). Mới đây, đoạn video về chú mèo ở bên ngoài lối vào đền Tây Nguyên được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 120.000 lượt thích.
Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, mèo được coi là biểu tượng may mắn, thường được miêu tả với bàn chân giơ lên để thu hút sự giàu có. Chính vì thế khách du lịch đã đổ xô đến ngôi đền này chỉ để được đập tay với chú mèo, hy vọng có nhiều may mắn.
Một du khách họ Trương (Zhang) đã đến thăm chú mèo này trong 3 ngày liên tiếp cho biết: “Đôi khi bạn phải đợi nửa tiếng để được mèo đập tay, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng vì nó có tác dụng chữa lành rất lớn”.
Các nhân viên tại đền Tây Nguyên cho biết, con mèo này không phải là mèo hoang mà là thú cưng do du khách mang đến. “Vì con mèo ở bên ngoài đền nên chúng tôi không thể quản lý được”, một nhân viên cho biết.
Chủ của chú mèo, họ Lưu (Liu), giới thiệu nó tên là Jellybean (4 tuổi) rất năng động và thích ra ngoài. Lưu thường đưa Jellybean đi tắm nắng ở quảng trường bên ngoài ngôi đền vào cuối tuần, nơi có nhóm người yêu thú cưng tụ tập để giao lưu.
Chia sẻ với hãng truyền thông đại lục Dahe News, ông Lưu cho biết: “Jellybean bị ghẻ tai, sau khi bôi thuốc, tai của nó bị ướt và cần phải phơi khô dưới ánh nắng mặt trời”. Sau khi chú mèo trở nên nổi tiếng, ông Lưu bắt đầu phát trực tiếp trên mạng xã hội để đáp lại tình cảm và sự chú ý của khách du lịch.
Tuy nhiên, hôm 1/3 vừa qua, một số người xem trực tuyến nhận thấy chú mèo ít háo hức hơn khi bắt tay với du khách và nói đùa rằng Jellybean có thể đang "đình công". Một người thậm chí mượn lời chú mèo mà đùa rằng: "Có lẽ con mèo đang nghĩ rằng, các người chỉ muốn được vỗ tay chào hỏi, còn tôi thì bị đau vai".
Trong khi đó, những người chỉ trích lại cho rằng ông Lưu đang bắt con vật làm việc quá sức để thu hút lượt truy cập trực tuyến. Trước ý kiến này, ông chủ của Jellybean lên tiếng bảo vệ mèo và nói rằng việc phát trực tiếp là để ghi lại quá trình phát triển không phải vì mục đích thương mại.
“Chúng tôi luôn chăm sóc Jellybean rất chu đáo. Đôi khi biểu cảm trên khuôn mặt của nó có vẻ như 'cằn nhằn', nhưng thực tế không phải vậy”, anh nói thêm. Lo lắng về đám đông đến tương tác với mèo, ông Lưu dự định sẽ ngừng đưa Jellybean đến đền trong một thời gian, vì sợ sự chú ý có thể gây hại cho chú mèo.
Ngoài ra, nhân viên đền Tây Nguyên cũng khuyên du khách không nên mua đồ ăn cho mèo từ các cửa hàng gần đó vì nhiều loại không có nhãn hiệu và chất lượng thấp. Năm 2024, một số chú mèo hoang ở đền bị bệnh và chết sau khi được cho ăn những loại "thức ăn vặt" kém chất lượng.
QT (SHTT)
- Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an (14:17)
- Đăng bài nói gạo cấp cho học sinh "kém chất lượng", người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt thích đáng (14:15)
- Đây là cỗ máy gaming rẻ nhất Việt Nam cho khả năng chiến game mượt như Galaxy S25 Ultra pin 7500 mAh (14:10)
- Năm Ngọ 2026: Cảnh báo người tuổi Tý đối mặt với thử thách "Xung Thái Tuế" nặng nề nhất (14:05)
- HLV U23 Uzbekistan giải thích lý do tin U23 Việt Nam sẽ tìm ra điểm yếu của U23 Trung Quốc (39 phút trước)
- SUV hạng C "khiêu chiến" Mazda CX-5: Bản PHEV chạy điện gần 100 km, trang bị dày đặc (43 phút trước)
- “Con kể ba nghe”: Bản tình ca chữa lành về tình phụ tử lay động hàng triệu trái tim (45 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 18/1/2026 lao dốc mạnh cuối tuần, tín hiệu từ Mỹ khiến thị trường toàn cầu bất ngờ đảo chiều (50 phút trước)
- "Nữ MC giàu nhất Trung Quốc" bất ngờ bị xóa sổ khỏi mạng xã hội: Cái kết cho lối sống phô trương? (52 phút trước)
- Gã đàn ông sát hại bạn gái người Việt ở Campuchia khai lý do ra tay, ớn lạnh trước thủ đoạn tàn nhẫn (1 giờ trước)