Thế giới

Mộ cổ đồ sộ hơn lăng Từ Hi, chứa 12 quan tài kỳ quái

Lăng mộ vị tướng nhà Đường tại Điền Trang, Hà Bắc đã được khai quật với quy mô lớn hơn cả lăng Từ Hi Thái hậu.

Mộ cổ đồ sộ hơn lăng Từ Hi, chứa 12 quan tài kỳ quái
Lăng mộ này có 12 ngôi mộ và nhiều di vật có giá trị.
Mộ cổ đồ sộ hơn lăng Từ Hi, chứa 12 quan tài kỳ quái - 1
Với diện tích 675m2, lăng mộ được xây bằng gạch lam, có cấu trúc phức tạp với hành lang, cổng, sân, gian trước, gian sau, hậu viện và các buồng.
Mộ cổ đồ sộ hơn lăng Từ Hi, chứa 12 quan tài kỳ quái - 2
Trong số các quan tài được phát hiện, quan tài ở buồng sau lăng mộ đặc biệt, có cấu trúc 2 lớp với lớp trong đóng bằng gỗ chắc chắn và lớp ngoài là đá bảo vệ.
Mộ cổ đồ sộ hơn lăng Từ Hi, chứa 12 quan tài kỳ quái - 3
Hình ảnh người phụ nữ được khắc trên tường lăng mộ cùng kiến trúc và di vật cho thấy đây là lăng mộ của một gia đình quý tộc cuối thời kỳ nhà Đường.
Mộ cổ đồ sộ hơn lăng Từ Hi, chứa 12 quan tài kỳ quái - 4
Mặc dù đã bị cướp nhiều lần, lăng mộ nghìn năm đồ sộ hơn lăng Từ Hi Thái hậu này vẫn giữ lại được một số di vật văn hóa quan trọng như bức tượng đá cẩm thạch trắng và đồ gốm có giá trị lớn.
Mộ cổ đồ sộ hơn lăng Từ Hi, chứa 12 quan tài kỳ quái - 5
Cộng đồng khảo cổ vẫn chưa thống nhất về danh tính chủ nhân của lăng mộ này, nhưng nhiều người tin rằng đó là lăng mộ của An Lộc Sơn, một vị tướng lỗi lạc thời Đường.

Theo Thiên Trang (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-co-do-so-hon-lang-tu-hi-chua-12-quan-tai-ky-quai-1951824.html