-
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal -
Hoàn cảnh khó khăn của thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn hải sản hơn 16 triệu, nhà hàng quyết định bất ngờ -
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu"
Thế giới
11/12/2021 22:07Mở quan tài vị vua Ai Cập cổ đại, các nhà khảo cổ lần lượt chết kỳ quái: Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay 'lời nguyền' chết chóc?
Nền văn minh Ai Cập cổ đại, với những công trình kim tự tháp và xác ướp, đã để lại cho hậu thế nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Các nhà khoa học, khảo cổ học và cả giới truyền thông, báo chí cũng tốn không ít tiền bạc, công sức để tìm hiểu về những bí ẩn ngàn năm ấy.
Thế nhưng ngoài những điều đã được làm sáng tỏ thì vẫn còn vô số bí ẩn nhuốm màu huyền bí vẫn còn đang thách thức hậu thế. Một trong số đó chính là lời nguyền của các Pharaoh Ai Cập, và đáng sợ nhất đến từ Pharaoh Tutankhamun.
Pharaoh Tutankhamun, còn được biết đến với tên gọi Vua Tut, là vị Pharaoh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Ông chào đời vào khoảng năm 1341 trước công nguyên (TCN) ở vùng Ankhetalen (Tell el Amarna thuộc Ai Cập ngày nay), là người cuối cùng trong hoàng tộc trị vì vào cuối vương triều thứ 19 ở giai đoạn Tân Vương quốc Ai Cập (kéo dài từ giữa thế kỷ thứ 16 trước Công nguyên đến thế kỷ 11 trước Công nguyên).
Các tài liệu lịch sử cho biết Pharaoh Tutankhamun lên ngôi vào năm 1332 TCN khi mới 9 tuổi. Triều đại của ông được đánh giá là thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ nhất trong mọi vương triều Pharaoh. Đến năm 1323 TCN, khi vừa tròn 18 tuổi, vị Pharaoh này đột ngột qua đời một cách bí ẩn.
Hành trình 30 năm đi tìm lăng mộ Vua Tut
Năm 1891, nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh Howard Carter quyết định đến Ai Cập để tìm tung tích ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun nhờ có nguồn tài trợ của Bá tước Carnarvon giàu có. Suốt 5 năm miệt mài tìm kiếm, ông luôn trở về với cái lắc đầu và con số không tròn trĩnh.
Vào ngày 4/11/1922, khi sự kiên nhẫn của Bá tước Carnarvon đã cạn kiệt thì điều kì diệu đã xảy ra. Một người trong đoàn của Carter phát hiện các bậc thang đào sâu trong lòng đất. Những bậc thang này đã bị lấp đầy bằng đất đá. Sau khi đào xuống, họ tìm thấy 15 bậc thang nữa mới dẫn tới một cánh cửa cổ đại vẫn bị niêm phong kín, trên cửa đề tên Tutankhamun.
Sau khi đẩy cánh cửa lăng mộ ra, nhóm khảo cổ bị sốc khi thấy vàng, vô số báu vật bằng vàng bạc và những chiếc quan tài tinh xảo. Họ cũng khám phá ra chiếc quách đá chứa quan tài bằng vàng khối đựng xác ướp Vua Tut. Phía trên quan tài có một tấm bia đất sét với dòng chữ: "Dù là ai, nếu đã làm phiền đến giấc ngủ của vua Tutankhamun thì sẽ phải chết".
Mặc dù nhận thấy có lời cảnh báo nhưng ông Carter và các cộng sự vẫn tiếp tục mở nắp quan tài Tutankhamun, không những thế còn đưa phát hiện này đến toàn thế giới.(Sau này, cũng có thông tin cho rằng chính ông Carter đã che đi dòng chữ cảnh báo kia để các đồng nghiệp và công nhân đào bới không bị uy hiếp tinh thần mà tập trung làm việc).
Sau phát hiện này, ông Carter lập tức gửi điện tín tới Bá tước Carnarvon, mời ngài tới Ai Cập để chứng kiến tận mắt thành quả tìm kiếm và chứng minh cho ngài Bá tước Carnarvon thấy mình không đầu tư vô ích. Tất nhiên, Bá tước Carnarvon không chần chừ mà tới xem.
Không chỉ Carter, cũng không chỉ Bá tước Carnarvon, mà tất cả 22 người liên quan tới cuộc tìm kiếm lúc mở cánh cửa vào lăng mộ là sự kiện trọng đại trong đời của họ. Họ cũng chẳng bận tâm đến dòng chữ cảnh báo trên quan tài nữa...
Lời nguyền của pharaoh Ai Cập thực sự có tồn tại?
Kể từ khi quan tài Tutankhamun được mở, liên tiếp những ai đã vào lăng mộ đó đều trải qua cái chết bí ẩn khó có thể giải thích được.
Ngày 4/5/1923, Bá tước Carnarvon bất ngờ qua đời sau khi đặt chân xuống lăng mộ (hưởng dương 57 tuổi). Bá tước Carnarvon tử vong do ngộ độc máu, kết quả từ việc nhiễm trùng vết thương do... muỗi đốt. Sau đó, người giám định xác ướp nói rằng có một vết sẹo trên má trái của xác ướp được khai quật trong lăng mộ giống hệt với vết côn trùng cắn khiến Bá tước Carnarvon tử vong.
Một thời gian không lâu sau, cha của Bá tước Carnarvon cũng qua đời. Sau khi ông mất, nhiều người giúp việc đã xác nhận rằng trong vài tháng qua, ông đã đặt một chiếc bình quý tìm thấy ở mộ Tutankhamun trong phòng ngủ như vật trưng bày.
Archibald Douglas-Reid, một người có nhiệm vụ chụp X-quang xác ướp Tutankhamun bị ốm ngay sau khi bắt tay vào công việc không lâu, mất ngày 15/1/1924 vì căn bệnh bí ẩn.




Chưa hết, George Jay Gould I, một nhà tài chính Mỹ, bất ngờ bị sốt sau chuyến thăm tới lăng mộ Tutankhamun năm 1923. Vài tháng sau, ông mất vì bệnh viêm phổi.
Ly kỳ hơn là trường hợp của Hugh Evelyn-White, người chuyên nghiên cứu về lịch sử Ai cập đồng thời là một trong số những người đầu tiên có mặt tại lăng mộ Tutankhamun, treo cổ tự tử năm 1924. Ông để lại một ghi chú viết bằng máu nói rằng: "Tôi chịu thua lời nguyền buộc tôi biến mất mãi mãi".
Những sự ra đi bí ẩn vẫn chưa hết. Vài năm sau đó, rất nhiều người có liên quan đến xác ướp Vua Tut đều qua đời. Trong số này bao gồm người trông coi, vận chuyển xác ướp, người giữ các báu vật trong lăng hay thậm chí chỉ đơn giản là người đến thăm quan tài trong phòng nghiên cứu.
Thế nhưng có một điều kỳ lạ là Howard Carter không gặp vận xui gì và qua đời vì tuổi già năm 1939, trong khi lẽ ra nếu lời nguyền tâm linh là có thật, Carter rõ ràng phải là người bị "trừng phạt" đầu tiên.
Những giả thuyết khoa học và lời giải thích bất ngờ
Sau những sự kiện khó lý giải liên tiếp xảy ra, có nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm giải đáp cho bí ẩn này. Đáng tin hơn cả là nghiên cứu của giáo sư DeWolfe Miller, giảng viên khoa dịch tễ học tại Đại học Hawaii (Mỹ), được kênh truyền hình National Geographic công bố năm 2018. Theo đó, rất có thể bá tước Carnarvon đời thứ 5 tử vong do tiếp xúc với mầm bệnh cổ xưa được giấu trong quan tài Tutankhamun.
"Bên trong các lăng mộ ngàn năm mới được mở ra chắc chắn không chỉ có các xác ướp mà còn nhiều thứ khác như thịt, thực vật hay thậm chí động vật được chôn theo người chết. Môi trường vệ sinh bên trong đó chắc chắn không hề sạch sẽ và việc tồn tại những vi khuẩn, mầm bệnh cực độc là không có gì ngạc nhiên", ông Miller cho biết.
Nhiều nghiên cứu cho thấy một số xác ướp cổ đại có nấm mốc bao gồm ít nhất 2 loại cực độc là Aspergillus Niger và Aspergillus Flavus. Chúng có thể gây phản ứng dị ứng như tắc nghẽn hoặc chảy máu trong phổi và đặc biệt có hại với những người có hệ miễn dịch yếu. Một số bức tường trong lăng mộ còn có các vi khuẩn tấn công đường hô hấp như Pseudomonas hay Staphylococcus.
Các nhà khoa học cũng phát hiện khí amoniac, chất hữu cơ formaldehyde và khí hydro sulfua trong quan tài kín. Ở nồng độ mạnh, chúng có thể gây bỏng mắt, mũi, các triệu chứng của viêm phổi. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.
Một phát hiện trong các lăng mộ Ai Cập là rất nhiều dơi sống bên trong đó. Phân dơi cũng mang loại nấm có thể gây ra bệnh về đường hô hấp. Trong điều kiện thích hợp, những chất kể trên có thể gây chết người.
Một điều dễ nhận thấy là ở khoảng thời gian 100 năm trước, các nhà khảo cổ chưa được trang bị thiết bị hiện đại và có nhiều kiến thức như bây giờ. Thế nên họ đã không đeo khẩu trang, đồ bảo hộ cần thiết khi vào khai quật lăng mộ và nghiên cứu xác ướp. Đây có thể là lý do khiến nhiều người bị lây bệnh dẫn đến cái chết bí ẩn.
Nguồn: Tổng hợp
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Venezuela chạy đua với thời gian giải cứu hàng chục nghìn nạn nhân động đất (13:51)
- Bão lớn ập đến, Katy Perry cay đắng hủy đêm diễn 55.000 khán giả vào phút chót (13:48)
- Hoàn cảnh khó khăn của thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn hải sản hơn 16 triệu, nhà hàng quyết định bất ngờ (13:44)
- Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá: Xác định 5 đối tượng người Đài Loan cầm đầu (13:43)
- Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal (13:43)
- Lisa (BLACKPINK) - Frédéric Arnault nghi đã chia tay, gia tộc LVMH bị réo tên (13:40)
- Trụ sở Ủy ban châu Âu dậy sóng vì lệnh tắt điều hòa giữa mùa hè lịch sử (2 giờ trước)
- Đắk Lắk: Mẹ kêu con trai dừng xe rồi đột ngột gieo mình xuống sông, người thân hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Nữ sinh 17 tuổi sụt cân nhanh bất thường, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng (2 giờ trước)
- Những kỹ năng "vàng" giúp tài xế làm chủ tay lái khi ô tô bị trượt bánh trên đường mưa (2 giờ trước)