-
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức -
Tái hôn ở tuổi 40, tôi nhận ra điều giúp phụ nữ không bị xem nhẹ: Không phải tiền bạc
Thế giới
29/12/2017 21:15Moscow cảnh báo Mỹ chớ 'xen vào' vào cuộc bầu cử tổng thống Nga
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28.12 cáo buộc Mỹ can dự trực tiếp vào tiến trình bầu cử sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích Moscow cấm lãnh đạo đối lập Alexei Navalny tranh cử, theo trang tin Business Insider.
Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó ra thông báo chỉ trích chính phủ Nga o ép phe đối lập và kêu gọi Nga “tiến hành những cuộc bầu cử minh bạch, công bằng và tự do nhằm đảm bảo nguyện vọng của nhân dân”. Bà Zakharova cho rằng Mỹ “xen vào” cuộc bầu cử Nga khi đưa ra những bình luận như vậy.
Phản đối được Moscow đưa ra giữa lúc cuộc điều tra cáo buộc Nga can dự vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vẫn tiếp diễn.
Cộng đồng tình báo Mỹ quả quyết chính phủ Nga tiến hành “chiến dịch gây ảnh hưởng, làm xói mòn niềm tin của người dân vào nền dân chủ, bôi nhọ cựu ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton nhằm ngăn chặn khả năng thắng cử của bà”. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc.
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng 3.2018. Tổng thống Vladimir Putin hôm 6.12 tuyên bố ông sẽ tái tranh cử. Các cuộc khảo sát dân ý gần đây cho thấy ông Putin sẽ tái đắc cử.
Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga vừa bác bỏ đề nghị tranh cử của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny với lý do ông bị buộc tội tham nhũng và nhận án tù treo 5 năm.
Ông Navalny gọi động thái này là âm mưu chính trị, kêu gọi biểu tình tẩy chay bầu cử trên toàn cầu. Điện Kremlin lập tức kêu gọi tiến hành điều tra, khẳng định sẽ có hành động pháp lý nếu ông Navalny tiếp tục kích động biểu tình.
Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (11:04)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (11:01)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (30 phút trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (37 phút trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (38 phút trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (41 phút trước)
- Phim Trung Quốc gây phẫn nộ vì mỹ hóa cảnh nhạy cảm, bị chỉ trích thua xa bản gốc (48 phút trước)
- Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội (52 phút trước)
- Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật (1 giờ trước)
- Kiểm toán kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Xổ số Kiên Giang sau loạt sai phạm (1 giờ trước)