-
Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả -
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng
Thế giới
01/09/2018 17:02Moscow có thể mua 3 vũ khí mới từ Bắc Kinh: Nga đang bí hay truyền thông TQ "tự sướng"?
Vào hôm 21/08 vừa qua, tại công viên Patriot, ngoại ô Thủ đô Moscow đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Quốc tế ARMY-2018 được tổ chức bởi Bộ Quốc phòng Nga.
Phía Trung Quốc nhân dịp này cũng trưng bày nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự mới nhất, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4, VT-5, lựu pháo tự hành PLZ-52 cỡ nòng 155mm, tên lửa chống tăng HJ-12.
Công ty đóng tàu của Trung Quốc cũng trưng bày tại ARMY-2018 mô hình phiên bản xuất khẩu của khinh hạm Type 054A (mang tên Type 054AE), mô hình tàu đổ bộ đa năng và tàu chiến cận bờ.
Dưới đây là 3 loại vũ khí có khả năng sẽ được Nga đặt mua từ Trung Quốc:
Đầu tiên là phiên bản xuất khẩu của khinh hạm Type 054AE. Trong đợt tập trận Maritime Interaction 2017 giữa Nga và Trung Quốc, mẫu khinh hạm Type 054A đã minh chứng được khả năng vượt trội của mình và thu hút sự chú ý từ phía Nga nhờ sự xuất hiện xuất sắc.
Theo như các chuyên gia Nga, các hạm đội của nước này cần hiện đại hóa ngay lập tức và khinh hạm Type 054A có thể đáp ứng được yêu cầu này.
Thứ hai là phiên bản xuất khẩu của tàu đổ bộ đa năng có lượng giãn nước lên đến 20.000 tấn có thiết kế gần giống với lớp Mistral của Pháp. Nga từ lâu hiện không có khả năng chế tạo các tàu mặt nước cỡ lớn và do đó không thể cung cấp cho các hạm đội của mình mẫu tàu như vậy, họ buộc phải mua từ nước ngoài.
Như vậy, Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội này để cung cấp thứ mà Nga rất cần. Theo như các thông tin thì hiện Trung Quốc đang đóng 4 tàu đổ bộ Type 075 với lượng giãn nước lên đến 40.000 tấn.
Thứ ba là các thiết bị quang sát ảnh nhiệt, đây là món hàng có khả năng cao nhất. Ngay trước khi quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi, phần lớn các thiết bị ảnh nhiệt dùng trong quân sự của Nga được mua từ Pháp. Hiện tại, nguồn cung này đã bị cắt.
Trong khi đó, Trung Quốc đã đạt được nhiều bước đột phá trong công nghệ và qua đó nâng cao chất lượng của các thiết bị quan sát ảnh nhiệt quân sự lên ngang tầm với phương Tây.
Vì vậy, các thiết bị ảnh nhiệt của Trung Quốc có thể thay Pháp để lắp trên các xe tăng, trực thăng và xe trinh sát của Nga.
Mặc dù chưa khẳng định được liệu Nga có thật sự mua vũ khí của Trung Quốc không hay là truyền thông nước này tự đánh bóng sản phẩm của mình, ăn theo sự kiện quân sự quốc phòng nổi bật nhất trong năm được tổ chức ở Moscow.
Tuy nhiên, cho dù Nga có mua một vài vũ khí của Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác cũng là chuyện bình thường bởi lẽ kể cả những quốc gia hàng đầu thế giới về công nghiệp quốc phòng như Mỹ, Anh, Pháp,... vẫn phải đi nhập khẩu thêm vũ khí từ nước ngoài đấy thôi.
Theo Ly Vy (Soha/Thời Đại)
- Công bố kết quả hậu kiểm: 10 sản phẩm Doctor Magic (Mailisa) bị phát hiện thiếu hồ sơ an toàn và sai thông tin nhãn phụ (06:29)
- Du khách thắp nến nhang làm cháy, thiêu rụi "tòa tháp 1.500 tuổi" ở Trung Quốc (06:16)
- Màn ngược dòng lịch sử: Scotland đánh bại Đan Mạch 4-2 trong cơn mưa bàn thắng phút cuối, giành vé World Cup 2026 (06:09)
- Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả (06:00)
- Giá vàng hôm nay 19/11/2025 (51 phút trước)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)