-
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội
Thế giới
25/06/2022 15:00Moscow lên án EU cấp tư cách ứng viên cho Ukraine, Kiev phát hiện đường dây gián điệp Nga
Theo Reuters, mặc dù có thể mất nhiều năm để Ukraine và Moldova chính thức trở thành thành viên của EU, nhưng quyết định cấp tư cách ứng viên chính thức cho hai nước này biểu thị mong muốn của liên minh kếp nạp các nước từng thuộc Liên Xô cũ.
Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga gọi động thái trên là một nỗ lực nhằm xâm phạm phạm vi ảnh hưởng của Nga trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).
"Với quyết định trao cho Ukraine và Moldova quy chế các nước ứng viên gia nhập khối, EU đã xác nhận việc họ tiếp tục tích cực khai thác SNG trên bình diện địa chính trị, sử dụng nó để 'kiềm chế' Nga. Họ đang không nghĩ đến hậu quả của các hành vi đó", bà Zakharova cho biết trong một tuyên bố ngày 24/6.
Bà Zakharov nhấn mạnh, khi mở rộng sang Ukraine và Moldova, EU đã hy sinh lý tưởng dân chủ của khối, với cái giá phải trả là "sự bành trướng không kiềm chế và sự nô dịch về kinh tế và chính trị của các nước láng giềng".
Cả EU cũng như Ukraine và Moldova đều chưa lên tiếng phản hồi phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Nga.
EU phê duyệt gói tài trợ 9 tỷ Euro cho Kiev
Theo báo Guardian, Hội đồng châu Âu (EC) hôm 24/6 đã thông qua khoản tài trợ trị giá 9 tỷ Euro cho Ukraine.
Phát biểu tai hội nghị thượng đỉnh của EU tại Brussels, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói, Ukraine đang trải qua chiến sự và hiện "không có gì để chi trả lương cho các y bác sĩ, giáo viên, cảnh sát, lính biên phòng và nhiều dịch vụ công khác".
Ông Morawiecki nhấn mạnh, các quốc gia châu Âu như Ba Lan đang tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.
"Lợi thế [của Nga] về pháo binh, theo các đồng minh và các nguồn tin riêng của chúng tôi, là gấp 8 - 10 lần Ukraine. Thật khó khăn để chống lại lực lượng đối địch đông đảo như vậy. Đó là lí do tại sao Ba Lan cũng như Mỹ, Anh và các nước vùng Baltic đang làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine có được vũ khí”, ông Morawiecki giải thích.
Ukraine tuyên bố phát hiện mạng lưới gián điệp Nga
Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) ngày 24/6 cho biết đã phát hiện một mạng lưới gián điệp của Nga, bao gồm cả nhà lập pháp Andriy Derkach.
Một tuyên bố của SBU cáo buộc ông Derkach đã thiết lập một mạng lưới các công ty an ninh tư nhân để hỗ trợ việc xâm nhập của các đơn vị Nga vào các thành phố Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow từ ngày 24/2. Nhà lập pháp này được cho đã nhận 3 - 4 triệu USD thù lao sau mỗi vài tháng để hoàn thành kế hoạch.
SBU trích dẫn lời khai từ Ihor Kolykhayev, trợ lý của ông Derkach tại quốc hội Ukraine, người đã bị bắt kể từ đầu cuộc xung đột và bị buộc tội là kẻ móc nối giữa ông Derkach và cơ quan tình báo quân sự Nga.
Reuters cho biết chưa thể tiếp cận ông Derkach để yêu cầu bình luận về vụ việc và hiện cũng chưa rõ nghị sĩ này đang ở đâu. Song, trước đây ông Derkach từng phủ nhận đã làm các việc sai trái, đồng thời tố ngược bản thân bị tấn công do phanh phui nạn tham nhũng.
Derkach từng bị Bộ Tài chính Mỹ áp trừng phạt vào tháng 9/2020 với cáo buộc âm mưu tác động đến cuộc bầu cử tổng thống cùng năm ở xứ sở cờ hoa. Vào thời điểm đó, nhà chức trách Mỹ khẳng định ông Derkach đã làm gián điệp cho Nga được hơn một thập niên.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Louis Phạm có động thái đáng chú ý khi bị réo tên liên tục, tiết lộ sự cố đang gặp phải (11/07/26 23:03)
- HLV Scaloni dập tắt tin đồn FIFA "dọn đường" cho Argentina: "Năm 2026 rồi, công nghệ không biết nói dối!" (11/07/26 21:56)
- Trương Bá Chi thiếu máu nghiêm trọng nhưng vẫn lao lực, sức khỏe báo động ở tuổi 46 (11/07/26 21:37)
- Apple chính thức khởi kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại (11/07/26 21:31)
- Thanh Hóa: Chập điện thiêu rụi hệ thống làm mát, gần 10.000 con gà đến ngày xuất bán chết ngạt trong chuồng (11/07/26 21:21)
- Thanh Hóa: Kiên quyết thu hồi các dự án cụm công nghiệp "treo" và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu (11/07/26 21:15)
- Thảm kịch lật canô tại Phú Quốc: Thủ tướng ra công điện chỉ đạo khẩn (11/07/26 20:59)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran thề trả thù cho người cha quá cố (11/07/26 20:50)
- Nợ công nước Mỹ áp sát ranh giới đỏ 40.000 tỷ USD (11/07/26 20:45)
- NASA ráo riết săn lùng tình nguyện viên cho sứ mệnh "Sao Hỏa": Thử thách sống cô độc một năm đổi lấy tấm vé lịch sử (11/07/26 20:37)