Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đã đề nghị Mỹ làm rõ vai trò của Washington trong các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thông tin tình báo.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 14/8 trên truyền hình nhà nước Nga, ông Lavrov cho biết Mátxcơva đã gửi một loạt câu hỏi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu cầu giải thích về mức độ tham gia của Washington vào hoạt động hỗ trợ Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Nga, một trong những vấn đề được đề cập là việc cung cấp dữ liệu tình báo cũng như cáo buộc Mỹ tham gia ngày càng sâu vào quá trình tổ chức và tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, nhằm vào những mục tiêu mà Mátxcơva cho là dân sự.

Nga hiện đang chờ phản hồi từ phía Washington. Phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc được ông Lavrov nêu.

15-1786780293-moscow-yeu-cau-washington-giai-thich-cao-buoc-ho-tro-ukraine-tan-cong-lanh-tho-nga
Ngoại trưởng Sergei Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Trong khi đó, tiến trình đàm phán liên quan đến xung đột Nga - Ukraine được cho là rơi vào bế tắc từ tháng 2, sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công Iran và dừng vai trò trung gian giữa Mátxcơva và Kiev.

Ông Lavrov cũng nhắc lại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska một năm trước. Theo lời Ngoại trưởng Nga, ông Putin khi đó đã bày tỏ với ông Trump rằng Mátxcơva sẵn sàng ủng hộ những đề xuất hòa bình từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phủ nhận thông tin cho rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận tại cuộc gặp. Ông cho rằng nếu thực sự có thỏa thuận, xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đã kết thúc.

Về khả năng nối lại trao đổi, ông Lavrov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp các đặc phái viên của ông Trump nếu họ tới Nga để thảo luận về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga đặt câu hỏi về nội dung mà các đặc phái viên Mỹ sẽ mang tới.

Bên cạnh vấn đề ngoại giao, Mátxcơva cũng tuyên bố sẽ đẩy mạnh các biện pháp nhằm làm gián đoạn nguồn cung quân sự từ phương Tây cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ áp dụng các phương thức cứng rắn hơn nhiều”, ông Lavrov nói, đồng thời cho biết Nga đã bắt đầu triển khai những biện pháp nhằm phá hủy những nguồn lực mà phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine hiện đã bước sang năm thứ 5. Ukraine vẫn tiếp tục nhận vũ khí và trang thiết bị quân sự từ các đồng minh phương Tây, trong bối cảnh nước này được cho là đang thiếu hụt nghiêm trọng một số phương tiện, đặc biệt là tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Thùy Dương (SHTT)