-
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng -
Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên
Thế giới
17/07/2021 13:09Một đất nước Đông Nam Á đã trở thành tâm dịch số 1 mới: Những hình ảnh và con số còn đáng lo ngại hơn cả 'địa ngục Covid-19 Ấn Độ'
Giữa tháng 7/2021, Indonesia - quốc đảo đông dân nhất Đông Nam Á đã vượt qua Ấn Độ đã trở thành tâm dịch mới của châu Á.
Ngày 15/7, quốc gia này đã ghi nhận gần 56.800 ca nhiễm Covid-19 mới, với tổng số người nhiễm lên hơn 2,7 triệu, trong đó hơn 70.000 người đã tử vong. Ngay từ đầu tuần, Indonesia đã vượt ngưỡng 40.000 ca/ngày và "kỷ lục buồn" liên tiếp được phá vỡ. Trong khi đó, mới chỉ một tháng trước, đất nước Đông Nam Á ghi nhận khoảng 10.000 ca hàng ngày.
Số ca Covid-19 hiện tại của Indonesia vẫn còn xa so với mức cao nhất của Ấn Độ là 400.000 ca/ngày hồi tháng 5. Tổng số ca mắc là 2,7 triệu người cũng chỉ bằng 1/10 so với con số 30,9 triệu của Ấn Độ.
Vậy nhưng, Ấn Độ có dân số gần gấp 5 lần con số 270 triệu người của Indonesia. Tỉ lệ xét nghiệm Covid-19 dương tính của Indonesia là khoảng 27%, trong khi của Ấn Độ là 2%. Và trong khi dịch tại Ấn Độ đang trong giai đoạn đi xuống thì Indonesia lại liên tiếp bùng dịch khó kiểm soát. Về tình hình tiêm chủng, Indonesia hiện tại mới tiêm vaccine Covid-19 cho 10% dân số.


Nghiên cứu mới do cơ quan y tế Jakarta, Đại học Indonesia, Viện sinh học phân tử Eijkman cùng các nhân viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tại Indonesia thực hiện cho biết một nửa dân số thủ đô Jakarta đã mắc Covid-19, tương đương khoảng 4,7 triệu người trong số 10,6 triệu dân.
Những ngày qua, hệ thống y tế Indonesia đã bị quá tải trầm trọng. Hơn 1.100 y bác sĩ đã qua đời vì đại dịch tấn công. Trên đường phố, những chiếc xe cứu thương liên tục hú còi, hối hả đưa người bệnh đi cấp cứu, và rồi lại hối hả đưa họ đến nghĩa trang.
Chính phủ Indonesia cảnh báo số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 60.000 ca, thậm chí đã chuẩn bị cho kịch bản 100.000 ca mắc mới mỗi ngày.


Việc chôn cất cho người mất cũng được thực hiện qua loa hơn hẳn, không có các nghi lễ trọn vẹn như thông thường. Hàng trăm thi thể được chôn cất mỗi ngày nhanh trong vòng 4 giờ đồng hồ để đảm bảo giao thức y tế và số lượng đã quá tải.
Không chỉ gây áp lực cho đội ngũ nhân viên y tế khi phải lựa chọn cứu sống cho các bệnh nhân có tiên lượng tốt hơn, đại dịch cũng đã tấn công, lấy đi sinh mạng của hơn 1.100 y bác sĩ nước này. Nhân viên các nhà tang lễ đã kiệt sức vì phải làm việc gần 24 giờ. Tại nghĩa trang Rorotan phía Bắc thủ đô Jakarta, hàng chục xe cứu thương cả của bệnh viện và tư nhân chở thi thể nạn nhân Covid-19 đang xếp hàng chờ đến lượt an táng.
Theo nhận định từ các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến đợt bùng dịch kinh hoàng, biến quốc gia Đông Nam Á trở thành "Ấn Độ thứ hai" khá đa dạng. Trước hết là do sự hoành hành của biến thể mới của virus, trong đó nổi bật là biến thể Delta. Ngoài ra, các biện pháp hạn chế phòng dịch mà Indonesia áp đặt với Java và Bali từ ngày 3 đến ngày 20/7 cũng không giảm bớt di chuyển của người dân nhiều như Chính phủ mong đợi.



Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (1 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (3 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (3 giờ trước)
- HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam (3 giờ trước)