-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
12/01/2022 16:12Một người chết, sáu người bị thương trong vụ đánh bom xe buýt ở Philippines
Cảnh sát Philippines cho biết vụ nổ xảy ra hôm nay khi chiếc xe buýt đang di chuyển dọc theo đường cao tốc ở thị trấn Aleosan, gần thành phố Cotabato trên đảo Mindanao, nơi một số nhóm vũ trang, bao gồm cả dân quân, đang ẩn náu. Quân đội Hồi giáo.
Theo Randy Hampac, phát ngôn viên của cảnh sát thị trấn Aleosan, quả bom “được đặt bên trong xe buýt và phía sau, nơi có nhiều người đang ngồi”. Một bé trai 5 tuổi thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có một cháu bé 5 tháng tuổi và một cháu bé 3 tuổi. Vụ nổ làm vỡ cửa kính sau xe.
“Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra ở thị trấn của chúng tôi. Các vụ đánh bom ở bến xe đã từng xảy ra trong những năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ nổ trên xe buýt ”, Hampac nói. tốt.
Theo cảnh sát, một trong số các nạn nhân nhìn thấy một nam hành khách đã để lại "hành lý" trên xe buýt khi anh ta xuống xe, sau đó nó phát nổ. Trung tá John Baldomar, phát ngôn viên quân đội khu vực cho biết chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ “được cho là một hành động tấn công khủng bố”.
Các cuộc tấn công vào xe buýt, nhà thờ Công giáo và chợ đã thường xuyên xảy ra ở miền nam Philippines, vùng đất với nhiều khó khăn trong một thời gian dài. Năm 2014, chính phủ Philippines đã ký một thỏa thuận hòa bình với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, nhóm phiến quân lớn nhất nước này. Tuy nhiên, các nhóm phiến quân nhỏ hơn đã phản đối việc kí kết, trong đó có cả những phiến quân tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Vào tháng 5/2017, hàng trăm chiến binh trong và ngoài nước ủng hộ IS đã đánh chiếm Marawi, thành phố Hồi giáo lớn nhất ở Philippines. Sau trận chiến kéo dài 5 tháng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, quân đội Philippines đã giành lại quyền kiểm soát thành phố.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (25 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (1 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (2 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (2 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (2 giờ trước)
- Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần (3 giờ trước)