Kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy, gần 40% số người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục tại Anh có bằng cao đẳng hoặc đại học.
|
(Ảnh minh họa) |
Trước khi tham gia bán dâm, 70% trong số những người này đã từng có các công việc thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục hoặc từ thiện. Một số không nhỏ từng tham gia vào các công việc buôn bán lẻ.
Nghiên cứu này cũng tập trung vào tìm hiểu lý do tại sao nhiều người bỏ việc để đi bán dâm. Một gái mại dâm cho biết, mình không thể trả nổi khoản nợ thế chấp với mức lương 50 Bảng Anh mỗi ngày khi làm hộ lý.
Thu nhập của hầu hết những người này chưa đến 1.000 Bảng Anh mỗi tháng, do đó nhiều người vừa làm công việc bình thường, vừa bán dâm kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Trong số những người tham gia nghiên cứu, 47% đã từng là nạn nhân của các vụ cưỡng bức và trộm cắp, 86% từng bị đe dọa tính mạng bằng tin nhắn, cuộc gọi hoặc email.
Theo Tiến sĩ Teela Sanders, chủ nhiệm cuộc khảo sát, mại dâm “nên được hợp pháp hóa” để đảm bảo an toàn cho những người làm việc trong ngành này. Đồng thời, bà cho rằng xã hội không nên có thái độ kỳ thị hay khinh thường họ.