Thế giới
28/03/2026 17:02Một quốc gia Đông Nam Á được Iran đồng ý cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz
Thủ tướng Malaysia – ông Anwar Ibrahim cho biết Iran đã đồng ý cho phép các tàu của Malaysia bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư được trở về nước thông qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về số lượng tàu được phép di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Trước đó, phía Iran tuyên bố chỉ cho phép các tàu không liên quan đến Mỹ hoặc Israel đi qua, trong bối cảnh khu vực đang chịu tác động từ các cuộc tấn công quân sự kéo dài gần một tháng qua.

Eo biển Hormuz vốn là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu và khí đốt toàn cầu trong điều kiện bình thường. Việc tuyến đường này gần như bị gián đoạn đã khiến thị trường năng lượng quốc tế rơi vào trạng thái bất ổn, đồng thời khiến hàng trăm tàu chở dầu và phương tiện vận tải khác bị mắc kẹt trong khu vực.
Dù là quốc gia có sản lượng dầu khí đáng kể, Malaysia vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này dễ bị tổn thương trước các biến động tại khu vực. Trong phát biểu mới đây, Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ sự cảm ơn tới Iran vì đã cho phép tàu thuyền Malaysia sớm được lưu thông trở lại, đồng thời cho biết chính phủ đang khẩn trương triển khai các biện pháp để đưa tàu và người lao động liên quan trở về an toàn.

Trước áp lực ngày càng gia tăng về năng lượng, Malaysia cũng đang cân nhắc các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu. Chính phủ đã khuyến khích khu vực công áp dụng hình thức làm việc từ xa, đồng thời kêu gọi khu vực tư nhân triển khai các biện pháp tương tự nhằm giảm tiêu thụ năng lượng trong ngắn hạn.
Ngoài ra, lãnh đạo Malaysia cho biết đã trao đổi với nhiều đối tác trong khu vực về tình hình hiện tại, đồng thời nhận định Iran đang ở trong trạng thái thiếu niềm tin do những diễn biến trước đó, khiến khả năng đạt được các thỏa thuận hòa bình trở nên khó khăn nếu không có các cam kết an ninh rõ ràng và mang tính ràng buộc.
Trong bối cảnh xung đột còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Malaysia cũng như nhiều quốc gia châu Á khác đang buộc phải chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến động năng lượng và đảm bảo ổn định kinh tế trong nước.