-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
30/03/2022 18:31Một số nước châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga bị nghi làm gián điệp
Động thái này diễn ra sau khi quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga rơi vào trạng thái đóng băng sâu sắc sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Theo đó, tờ Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Sophie Wilmes cho biết, Bỉ trục xuất 21 nhân viên đại sứ quán của Moscow ở Brussels và lãnh sự quán ở Antwerp vì cáo buộc làm gián điệp và đe dọa an ninh. Wilmes nói rằng động thái này chỉ liên quan đến an ninh quốc gia và các kênh ngoại giao sẽ vẫn mở.
Cùng ngày, Hà Lan đã trục xuất 17 người Nga mà họ mô tả là các sĩ quan tình báo giả dạng nhà ngoại giao. Ireland đã yêu cầu 4 quan chức cấp cao tại Đại sứ quán Nga rời khỏi nước này. Cộng hòa Séc cũng trục xuất một nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Praha.
Đại sứ Nga tại một số quốc gia đã đưa ra những tuyên bố giận dữ, trong đó đại sứ quán ở Ireland mô tả quyết định của chính phủ là "tùy tiện và vô căn cứ.". Trong khi đó, đại sứ quán Nga ở Bỉ cho biết trong một tuyên bố, việc trục xuất của Bỉ là "hoàn toàn vô căn cứ" và sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào quan hệ Nga-Bỉ.
Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Các biện pháp đáp trả sẽ được thực hiện liên quan đến tất cả các biện pháp không thân thiện chống lại các tổ chức nước ngoài của Nga.
Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết các động thái này được thực hiện "hợp tác với các nước khác" nhưng không thể đạt được sự phối hợp trong toàn bộ EU.
Trước đó, ngày 18/3, ba nước Baltic đã ra lệnh trục xuất 10 nhân viên đại sứ quán Nga trong một hành động phối hợp được thực hiện trong tình đoàn kết với Ukraine.
Moscow gọi động thái đó là "khiêu khích và hoàn toàn vô căn cứ" và họ đã triệu tập các đại sứ Estonia, Latvia và Litva tại Matxcơva để phản đối chính thức.
Ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của 3 nước vùng Baltic gồm Litva, Latvia, Estonia nhằm đáp trả động thái tương tự trước đó của những nước này.
Hãng tin TASS của Nga dẫn bộ trên cho biết Moscow đã yêu cầu 4 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Litva tại Nga, 3 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Latvia rời khỏi Nga.
Quyết định này cũng có hiệu lực đối với 3 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Estonia và Tổng lãnh sự quán Estonia tại St. Petersburg.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (51 phút trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (56 phút trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (1 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)