-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thế giới
21/04/2023 17:28Một vệ tinh khổng lồ của NASA sắp rơi xuống trái đất
Theo NASA, RHESSI- vệ tinh khoa học vốn được phóng lên quỹ đạo năm 2002 để nghiên cứu mặt trời, dự kiến lao xuống trái đất vào tối 19/4. Được biết, trước khi ngừng hoạt động năm 2018 vì sự cố liên lạc, vệ tinh nặng 300 kg này đã ghi lại hơn 100.000 sự kiện mô tả các vết lóa mặt trời cũng như bão mặt trời.
Hiện NASA hay Bộ Quốc phòng Mỹ chưa công bố chính xác khu vực mà vệ tinh này sẽ rơi xuống trái đất. Nhưng RHESSI được cho là sẽ bốc cháy trước khi đi vào bầu khí quyển và chỉ một số bộ phận của RHESSI sẽ còn sót lại. Thông báo của NASA có đoạn: "Nguy cơ gây hại cho bất kỳ ai trên trái đất là thấp - xấp xỉ 1/2.467".
Theo các nhà khoa học, quỹ đạo của trái đất chứa đầy rác vũ trụ. Ước tính, khoảng 30.000 mảnh vụn có nguy cơ đang được theo dõi sát sao bởi các mạng giám sát toàn cầu. Trước đó, thế giới từng chứng kiến nhiều vụ vệ tinh rơi không xác định, bao gồm vụ rơi các mảnh vỡ nặng hơn 100 tấn của tàu con thoi Columbia.
Cụ thể, vào ngày 1/2/2003, tàu con thoi Columbia - tàu đầu tiên trong phi đội tàu con thoi của NASA có khả năng bay lên vũ trụ và được phóng lần đầu vào năm 1981, nổ tung trong chuyến bay thứ 28 làm 7 thành viên phi hành đoàn tử nạn.
Kết quả điều tra cho thấy lá chắn nhiệt bên cánh trái tàu Columbia bị hỏng chính là nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm. Mảnh xốp cách nhiệt từ bình nhiêu liệu rơi ra trong quá trình cất cánh gây thủng một lỗ lớn bên cánh trái con tàu, làm khí nóng tràn vào bên trong. Những mảnh vỡ của phi thuyền nặng hơn 100 tấn rơi rải rác ở miền Đông Bắc bang Texas, Mỹ.
Theo Kim Ngọc (CAND Online)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (38 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (39 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)