-
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn
Thế giới
26/04/2017 18:13MS-13: Những bí ẩn về băng đảng nguy hiểm nhất thế giới
Mara Salvatrucha là băng đảng bạo lực, khét tiếng ở khu vực Mỹ Latinh. Chúng nổi tiếng với những vụ giết người thuê, hoạt động mại dâm và buôn bán ma túy trên toàn thế giới.
Mới đây, MS-13 được cho là có liên quan đến vụ giết người hàng loạt hôm 17/4, xảy ra tại Long Island. Tại đây, cảnh sát phát hiện thi thể 4 nữ giới không còn nguyên vẹn.
![]() |
| FBI ước tính MS-13 có khoảng 6.000 - 10.000 thành viên tập trung ở Mỹ |
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi MS-13 là “mối đe dọa”. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hứa hẹn sẽ “thủ tiêu” MS-13.
Cả 2 nhà lãnh đạo đều đổ lỗi cho Cựu tổng thống Barack Obama vì chính sách nhập cư cởi mở, khiến các băng đảng tội phạm vô tư hoành hành.
Khét tiếng vì bạo lực cực đoan
MS-13 được thành lập ở Los Angles vào những năm 1980, bởi những người nhập cư chạy trốn khỏi cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng ở El Salvador. Băng đảng này còn quy tụ các thành viên đến từ Hondurus, Guatemala và Mexico.
MS là viết tắt của Mara Salvatrucha. Mara có nghĩa là băng đảng, Salva là từ viết tắt của Salvador. Con số 13 đại diện cho chữ M trong bảng chữ cái.
MS-13 khét tiếng bởi bạo lực cực đoan và những vụ giết người tàn bạo bằng dao. MS-13 có phạm vi hoạt động trải rộng khắp nước Mỹ, Mexico, El Salvador và Nam Mỹ.
Theo báo cáo của Adelaide Advertiser cho thấy chúng đang muốn tạo sức ảnh hưởng ở Australia và các quốc gia khác. FBI nhận định băng đảng ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động ra 46 bang khắp nước Mỹ.
Tháng 10/2012, Bộ Tài chính Mỹ công bố đóng băng các tài khoản thuộc sở hữu của MS-13 và coi chúng là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. Đây là băng đảng đường phố đầu tiên được đánh giá nguy hiểm ngang hàng với các băng đảng quốc tế như Zeta của Mexico, Yakuza của Nhật Bản và các mafia Italy.
Màn thử thách trong 13 giây
MS-13 được cho là thường chiêu mộ những thiếu niên nghèo và liều mạng. Khi gia nhập, các thành viên mới phải trải qua màn thử thách 13 giây đánh đập dã man.
MS-13 còn ép buộc các thành viên “lập chiến công” khi giao thực hiện các vụ giết người, thanh trừng lẫn nhau. Thậm chí, nếu bất tín, thành viên MS-13 sẽ phải chịu những hình phạt như cắt cụt chân tay hoặc bị tra tấn đến chết.
![]() |
| Năm 2015, các báo cáo cho thấy MS -13 hoạt động mạnh mẽ cả trong và ngoài trại giam. |
Đặc trưng của các thành viên MS-13 là hình xăm trên khuôn mặt, trước ngực và khắp cơ thể.
Năm 2008, FBI ước tính MS-13 có khoảng 6.000 đến 10.000 thành viên tập trung ở Mỹ, trở thành một trong những băng đảng tội phạm lớn nhất thế giới.
Theo cơ quan này, tầm ảnh hưởng của chúng còn vượt ra khỏi phạm vi nước Mỹ. Với nhiều mối hiểm nguy, băng đảng này khiến chính quyền Mỹ lo ngại và bắt đầu những cuộc thành trừng, trục xuất thành viên về khu vực Trung Mỹ vào cuối những năm 1990.
Theo điều tra của cảnh sát trên quy mô lớn, nguồn thu của băng đảng khoảng 3,2 triệu USD, chủ yếu từ buôn bán ma túy và tống tiền
Gần đây, 4 thành viên MS-13 được cho là có liên quan đến vụ giết 2 nữ sinh trung học, bị tấn công bằng dao và gậy bóng chày vào tháng 3 ở New York. 2 thành viên khác được cho là đã thanh trừng đồng đội, vì vi phạm nguyên tắc băng đảng.
Trong cùng một tháng, 2 thành viên ở Houston, Texas bị buộc tội bắt cóc và hiếp dâm 3 bé gái. Chúng còn không ghê tay khi bắn vào đầu nạn nhân và vứt xác họ bên đường.
Phương châm của MS-13 và “giết, hiếp và kiểm soát”, chuyên gia nghiên cứu về băng đảng, cho hay.
![]() |
| Nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc: Liệu chính sách nhập cư của ông Obama có khiến sự gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm của MS-13? |
Mối đe dọa đáng gờm
Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sessions cho rằng chính sách nhập cư thời cựu Tổng thống Barack Obama quá cởi mở đã thúc đẩy sự phát triển của tội phạm xã hội đen, trong đó có sự bùng nổ chóng mặt của MS-13.
Tuy nhiên, băng đảng này ra đời và lớn mạnh trước khi ông Obama lên nắm quyền. MS-13 được xác định là mối đe dọa đáng gờm vào những năm 1990. Năm 1994, lực lượng đặc nhiệm FBI được thành lập để truy lùng bọn chúng.
“Tôi không thấy bằng chứng cho rằng chính quyền Obama chịu trách nhiệm về sự tồn tại và hoạt động của MS-13 tại Mỹ”, Grillo, tác giả của nhiều cuốn sách về thế giới ngầm đưa ra quan điểm.
“Sự bùng nổ này trong suốt thời kỳ Bush khi người nhập cư bất hợp pháp di cư từ Trung Mỹ đổ xô về Mỹ, các vụ bắt nạt trong trại giam bùng nổ ”, Fulton T Armstrong, Trung tâm nghiên cứu châu Mỹ Latinh, thuộc Đại học Mỹ, cho hay.
Bên cạnh đó, BBC cũng khẳng định chính quyền Obama đã trục xuất nhiều tội phạm nguy hiểm, bao gồm cả thành viên băng đảng MS-13.
Theo Trà My (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (15 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (16 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (17 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (23 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (26 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (29 phút trước)
- Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? (29 phút trước)
- Mỹ nới lỏng quy định nhập cảnh cho cầu thủ Iran dự World Cup (36 phút trước)


