-
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại
Thế giới
01/06/2023 17:16Mua chó cảnh ở đâu và sự thật gây ám ảnh bên trong những 'công xưởng' nhân giống
“Có tới 5 con chó bị nhốt trong những chiếc lồng nhỏ, sàn nhà phủ đầy rác rưởi, ma túy và kim tiêm ở khắp nơi, xác chết nhồi nhét đầy trong tủ đông lạnh” - đây là cảnh tượng kinh hoàng chào đón các nhân viên từ thiện và lực lượng cứu hộ khi họ bước vào một khu chăn nuôi chó bichon frise, poodle bất hợp pháp ở huyện Jinan-gun, tỉnh Bắc Jeolla, hôm 2/5, tờ Korea Herald mở đầu bài phóng sự cho biết.
Trong một bài phỏng vấn với truyền thông, chị Kim Hye-ran, đại diện The Better Tomorrow Rescue (TBT Rescue), nơi trú ẩn do tình nguyện viên điều hành và là một trong những tổ chức tham gia vào chiến dịch giải cứu động vật cho biết: “Nơi đó giống như chốn địa ngục trần gian vậy.” Theo TBT Rescue, nhiều chú chó có sức khỏe rất kém và mang trên mình nhiều vết sẹo do bị đánh đập hoặc lạm dụng phẫu thuật mà không sử dụng thuốc mê.
“Ban đầu chúng tôi dự đoán sẽ chỉ tìm được khoảng 40 con chó, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giải cứu được 131 con.” chị Kim nói đồng thời nhấn mạnh TBT Rescue có thể tiếp nhận tổng cộng 21 chú chó, nhiều con số chúng đang mang thai và một con đã chết.
TBT Rescue được thành lập năm 2021, từ đó đến nay nhóm này đã giải cứu được tổng cộng 262 chú chó. Mặc dù trại nhân giống chó con bất hợp pháp ở Jinan-gun là một trường hợp có thể gây chấn động với người dân nhưng theo TBT Rescue đây không phải là trường hợp cá biệt.
Theo chị Kim, có khoảng 2.177 cơ sở chăn nuôi chó được đăng kí hoạt động trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc.
“Tất nhiên, rất khó để có thể biết được có bao nhiêu cơ sở hoạt động bất hợp pháp tại các cơ sở trên. Trong khi đó, điều kiện ở các cơ sở chăn nuôi hợp pháp thì lại rất khó khăn và không đầy đủ.”
Theo thống kê từ Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc, hàng năm, có hơn 460.000 con chó được nhân giống thành công tại các cơ sở chăn nuôi, chị Kim cho biết.
Văn hóa cửa hàng thú cưng
Theo TBT Rescue, các cơ sở nhân giống này tồn tại là do văn hóa mua thú cưng từ các cửa hàng mua bán chó và cả trên các trang mạng xã hội, hầu như được cung cấp độc quyền bởi các cơ sở nhân giống.
Dữ liệu từ Cơ quan Giáo dục, Xúc tiến và Dịch vụ Thông tin về Thực phẩm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Hàn Quốc (EPIS) cho thấy gần 1/5 người nuôi thú cưng ở Hàn Quốc mua thú cưng của họ từ các cửa hàng.
Cuộc khảo sát năm 2022 của cơ quan này cho thấy 21,9% trong số 1.272 người được hỏi đã mua thú cưng của họ từ một cửa hàng thú cưng, tăng 3,3% so với năm 2020.
Để so sánh, chỉ 5,6% số người được hỏi cho biết họ nhận nuôi thú cưng từ nơi trú ẩn hoặc tổ chức từ thiện động vật, tăng từ 1,8% vào năm 2020, với 5,8% nhận nuôi thú cưng từ các trại tạm trú do chính phủ điều hành, tăng từ 3% vào năm 2020. Cuộc khảo sát tương tự cũng gợi ý rằng những người đã mua thú cưng của họ từ các cửa hàng thú cưng sống chủ yếu ở các thành phố như Ulsan hay Sejong ghi nhận tỷ lệ cao nhất lần lượt là 42,1% và 40%, trong khi Seoul có tỷ lệ thấp nhất với 19,5%.
Chị Kim nhấn mạnh, trong khi số lượng người chọn nhận nuôi đang tăng dần, thì nhiều chủ sở hữu chó tiềm năng vẫn đổ xô đến các cửa hàng thú cưng và cửa hàng trực tuyến để lựa chọn. Khi được hỏi về lý do họ chọn mua thú cưng của mình từ các cửa hàng thú cưng, câu trả lời phổ biến nhất của những người được hỏi (27%) là “vì họ có thể trực tiếp kiểm tra con vật mà họ muốn”, hoặc câu trả lời là “vì họ có thể tin tưởng vào quá trình nhận nuôi ” với 17,3% tiếp theo là “vì nó tiện lợi” với 14%, theo khảo sát của EPIS.
So với quy trình nhận nuôi tương đối dài và phức tạp, việc mua một chú chó từ cửa hàng thú cưng hoặc qua cửa hàng trực tuyến rất dễ dàng, giống như mua một chiếc váy mới hoặc một đôi giày.
“Nhưng mọi người không nhận ra rằng những chú chó lông xù dễ thương họ thấy trong các cửa hàng thú cưng có thể là sản phẩm của một quá khứ đau thương và tàn khốc,” Kim nói.
Theo TBT Rescue, những con chó bị mắc kẹt trong trại chó con phải sống trong nhiều năm bị ngược đãi, với việc chúng buộc phải ăn ở và sinh sản giữa đống chất thải của chính mình. Chúng thường bị đánh đập và ngược đãi, và khi không còn khả năng sinh sản hoặc ốm đau, chúng bị bỏ mặc cho đến chết hoặc bị ném ra đường để tự kiếm sống.
Những con chó con được nhân giống tại các cơ sở này được đưa đến các cửa hàng thú cưng, nơi chúng được tắm rửa sạch sẽ và xóa mọi dấu vết lý lịch của chúng. Tuy nhiên, nếu chúng không được bán, chúng sẽ lại bị trả về cho các cơ sở chăn nuôi và buộc phải tiếp tục sinh sản, điều này dẫn đến một chu kỳ lạm dụng không bao giờ kết thúc, Kim cho biết.
Hãy nhận nuôi, đừng mua sắm
TBT Rescue vẫn đang nỗ lực nâng cao nhận thức về lợi ích của việc nhận nuôi một chú chó ở mọi lứa tuổi, kích cỡ và giống chó, thay vì chọn một giống chó đắt tiền và thường không tốt cho sức khỏe từ cửa hàng thú cưng.
Tổ chức từ thiện này cũng làm việc để tìm những mái ấm ổn định cho những chú chó bị ngược đãi hoặc bị bỏ rơi, nhận những chú chó cần giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe cho chúng trước khi đưa chúng đi làm con nuôi và sử dụng tài khoản mạng xã hội của họ để truyền bá thông tin. TBT Rescue cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận nuôi thú cưng quốc tế, chủ yếu là ở Hoa Kỳ.
Nhưng thật khó để làm điều này nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ, Kim nói. “Việc giải cứu dù chỉ một con chó cũng tốn từ 1 triệu won (17,8 triệu đồng) đến 10 triệu won và chúng tôi không có đủ kinh phí hoặc tình nguyện viên để làm được hết việc đó,”
Kim cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi tổ chức từ thiện không thể cứu mọi chú chó cần sự giúp đỡ. Tình nguyện viên này cũng giải thích rằng xu hướng nhận con nuôi ngày càng tăng trong thế hệ trẻ, những người đang nhận thức rõ hơn về những thiệt hại do các cửa hàng thú cưng và xưởng nhân giống chó gây ra.
Hơn 80% số chó của TBT Rescue giải cứu đã được những người ở độ tuổi 20 và 30 nhận nuôi vốn là những người có xu hướng ít phân biệt đối xử hơn về giống hoặc độ tuổi, Kim cho biết.
“Tôi hiểu rằng mọi người muốn nuôi chó từ khi chúng còn là chó con, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tuổi tác không quan trọng. Bất kỳ con chó nào cũng có thể trở thành một thành viên yêu quý trong gia đình bạn. Hãy lên án sự ngược đãi mà những con chó này phải đối mặt, từ bỏ các cửa hàng thú cưng và thay vào đó hãy nhận nuôi động vật từ các tổ chức từ thiện (như TBT Rescue).” Kim nói.
QT (SHTT)
- Sedan điện 925 mã lực giá hơn 700 triệu đồng ra mắt: Toyota Camry, Honda Accord gặp đối thủ quá mạnh (55 phút trước)
- Đình chỉ lớp dạy thêm không phép vụ thầy giáo Ấn Độ tát thủng màng nhĩ học sinh lớp 4 (1 giờ trước)
- Xét xử nguyên Phó Chủ tịch huyện cùng 11 cán bộ vì sai phạm đất đai (2 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Manila (2 giờ trước)
- Miền Bắc, miền Trung đón đỉnh điểm nắng nóng đầu tháng 6, có nơi vượt 40 độ C (3 giờ trước)
- Chủ xe quên rút chìa khóa, bé trai 12 tuổi đột nhập tự lái ô tô về nhà (3 giờ trước)
- Hàng loạt phí hàng không được miễn, giảm đến 50% từ ngày 1/7 (3 giờ trước)
- Cận cảnh nơi ở của thanh niên 1997 nghiện ma túy đến mất ý thức vệ sinh, cho "hàng" vào phân mèo để hít (3 giờ trước)
- Xe đạp điện "độ" thêm ắc quy để tăng tốc, nam sinh lớp 8 tông chết người (3 giờ trước)
- Sao Hàn lập thành tích vô tiền khoáng hậu với PSG (4 giờ trước)