-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Thế giới
31/05/2019 17:53Mùa hè toát mồ hôi hột của học sinh Trung Quốc: Điểm cao mới được dùng điều hòa, nhà trường thậm chí còn mạnh tay cắt điện những lớp không đạt tiêu chuẩn?
Trường trung học phổ thông số 4 Shangqiu tại trung tâm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc quy định rằng chỉ 2 lớp cuối cấp có điểm số ấn tượng nhất mới được học tập trong không khí mát mẻ.
Theo trang chia sẻ Pear Video, ngôi trường này đã thực hiện gắt gao đến nỗi cắt điện ở một số lớp học không đạt yêu cầu mà vẫn bất chấp bật điều hòa. Điều này đã làm nổ ra một cuộc tranh luận nóng bỏng trên mạng về vấn đề bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục Trung Quốc.
Tại hầu hết các trường trung học công lập ở Trung Quốc, học sinh được chia thành các lớp dựa trên kết quả học tập của mình. Những ai có điểm cao thường được phụ trách bởi những giáo viên tốt nhất.
Cách làm này đã tạo thêm điều kiện phát triển cho những học sinh vốn dĩ có tố chất và được coi là một quá trình không thể thiếu trong việc lựa chọn và nuôi dưỡng tài năng ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mặc dù vậy, việc tạo ra môi trường học tập bất bình đẳng của một số trường đã khiến không ít người phẫn nộ. Một cư dân mạng bình luận trên trên mạng xã hội Weibo: "Một là cho tất cả học sinh dùng điều hòa, hai là không ai được sử dụng cả. Mọi người đều trả học phí như nhau, do đó họ nên được đối xử một cách bình đẳng".

Vụ việc cũng nhấn mạnh sự phân chia về kinh tế giữa các trường học ở khu đô thị và các thị trấn nhỏ hơn ở Trung Quốc. Lấy thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh làm ví dụ, những ngôi trường tốt nhất sẽ thu hút được học sinh và giáo viên chất lượng. Đặc quyền và ưu đãi dành cho các trường này cao hơn hẳn nên thường bỏ xa các đơn vị ở thị trấn và nông thôn.
Thông tin về quy định của trường Shangqiu bị phản đối ngày càng dữ dội là do đây là thời điểm quan trọng đối với hàng triệu học sinh và gia đình khi họ đang gấp rút chuẩn bị cho "gaokao" (cao khảo), kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm của Trung Quốc. Kỳ thi diễn ra vào ngày 7/6 và sẽ kéo dài trong 2 hoặc 3 ngày tại hầu hết các khu vực tỉnh thành.
Đến nay, video thợ điện đang tháo nguồn cấp điện của một lớp học trong trường Shangqiu đã có hơn 270 triệu lượt xem và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thành kiến với việc ưu ái cho những học sinh có thành tích tốt hơn.
Một người dùng Weibo viết: "Tất cả các lớp trong trường trung học địa phương của tôi đều có điều hòa nhưng đó là bởi vì một số anh chị khóa trên đạt thành tích tốt, thi đỗ một số trường đại học danh tiếng như Bắc Kinh và Thanh Hoa trong năm ngoái.
Chúng tôi đã nhận tài trợ để lắp đặt điều hòa trong toàn trường và giáo viên thậm chí còn được thưởng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.450 USD). Bạn cho rằng học sinh giỏi không nên được đối đãi tốt hơn? Nếu không có họ, chưa chắc các học sinh trung bình khác đã được hưởng ké những đặc quyền như vậy".
Về phần mình, trường Shangqiu nói rằng việc cho phép sử dụng điều hòa không đồng đều là do giới hạn của hệ thống lưới điện. Một giáo viên cho biết một số lớp học không thể dùng được điều hòa vì máy biến áp của trường không chịu được tải trọng lớn như vậy.
Một quan chức giáo dục của thành phố Hà Nam mới đây cho rằng thông tin đối xử bất bình đẳng tại Shangqiu là chưa được xác thực và họ sẽ tiến hành liên lạc với trường để làm rõ vụ việc.
Theo Gia Vũ (Trí Thức Trẻ)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (29/04/26 22:57)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (29/04/26 22:51)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (29/04/26 22:46)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (29/04/26 22:29)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (29/04/26 22:16)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (29/04/26 20:04)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (29/04/26 19:31)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (29/04/26 19:24)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (29/04/26 19:15)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (29/04/26 18:01)