Thế giới

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở Hàn Quốc: 12 người chết và mất tích

Mưa lớn gây ra hàng loạt trận lở đất và lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc vào ngày 2.8, khiến ít nhất 5 người chết và 7 người khác mất tích, một số tuyến đường bộ và đường sắt buộc phải đóng cửa.

Yonhap đưa tin, sớm ngày 2.8, một trận lở đất đã nhấn chìm một trang trại gà ở thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía nam, khiến một người đàn ông 58 tuổi thiệt mạng.

Lở đất do mưa lớn đã phá hủy một trại gà ở thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, khiến một người đàn ông thiệt mạng vào sớm ngày 2.8. Ảnh: Yonhap
Lở đất do mưa lớn đã phá hủy một trại gà ở thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, khiến một người đàn ông thiệt mạng vào sớm ngày 2.8. Ảnh: Yonhap

Tại thành phố Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, cách Seoul khoảng 105 km về phía đông nam, một lính cứu hỏa đã bị dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi mất tích, trong khi ba người khác thiệt mạng do lở đất. Nhiều người khác cũng được báo cáo thiệt mạng hoặc mất tích ở các khu vực khác nhau thuộc tỉnh này.

Một con đường ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, bị phá hủy bởi những cơn mưa lớn ngày 2.8. Ảnh: Yonhap
Một con đường ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, bị phá hủy bởi những cơn mưa lớn ngày 2.8. Ảnh: Yonhap

Theo tin từ giới chức, cơn mưa lớn xối xả lên tới 60 milimet mỗi giờ đã dội xuống các khu vực phía bắc của tỉnh Bắc Chungcheong trong đêm. Hậu quả, hơn 80 ngôi nhà ở Chungju đã bị ngập lụt, buộc khoảng 120 cư dân phải sơ tán vào sáng sớm 2.8. Ba tuyến đường sắt ở miền trung và miền đông Hàn Quốc - các tuyến Chungbuk, Taebaek và Jungang - bị gián đoạn do lở đất và lũ lụt.

Nhà cửa hư hại do mưa lớn ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong ngày 2.8. Ảnh: Yonhap
Nhà cửa hư hại do mưa lớn ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong ngày 2.8. Ảnh: YonhapLở đất cũng khiến một số tuyến đường bộ trong khu vực không thể lưu thông.

 

Tuyến đường sắt chạy qua Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, bị ngập do mưa lớn, phải ngừng hoạt động. Ảnh: Yonhap
Tuyến đường sắt chạy qua Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, bị ngập do mưa lớn, phải ngừng hoạt động. Ảnh: Yonhap

Cảnh báo sơ tán cũng đã được phát đi cho gần 5.000 cư dân của quận Eumseong, Bắc Chungcheong, do lo ngại rủi ro lũ lụt liên quan đến một hồ chứa và các con suối trong khu vực.

Khoảng 200 cư dân của một ngôi làng ở Yeoju, tỉnh Gyeonggi, đã phải sơ tán vì nhà cửa ngập trong mưa lũ.

Khu vực xung quanh thủ đô Seoul cũng báo cáo tình trạng nhà cửa bị ngập lụt và thiệt hại tài sản sau cơn mưa lớn lên tới 70 mm mỗi giờ đổ xuống các khu vực.

Cầu Jamsu, nối liền phần phía nam và phía bắc của thủ đô Seoul, bắc qua sông Hàn, đã đóng cửa với người đi bộ khi mực nước sông dâng lên hơn 5,5 m.

Vào chiều 2.8, toàn bộ thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, cùng một số khu vực của tỉnh Gangwon, cũng được đặt dưới cảnh báo mưa lớn vì lượng mưa tối thiểu 90 mm dự báo sẽ diễn ra liên tục trong suốt 3 giờ. 

Dự báo thời tiết từ cơ quan chức năng cho biết, các khu vực trung tâm có thể sẽ tiếp tục hứng chịu những cơn mưa lớn suốt cả ngày cho đến 4.8 do chịu ảnh hưởng của cơn bão Hagupit. Cá biệt tại tỉnh Bắc Chungcheong, lượng mưa có thể dao động từ 200 đến 3000 mm tùy khu vực, do đó cơ quan này kêu gọi các địa phương phải hết sức thận trọng.

Theo Phương Linh (Lao Động)




https://laodong.vn/the-gioi/mua-lon-gay-lu-lut-lo-dat-kinh-hoang-o-han-quoc-12-nguoi-chet-va-mat-tich-824555.ldo