-
Máy lọc không khí: Từ "Bí mật bom nguyên tử" đến "Cú lừa đô thị"? Sự thật về khả năng chống bụi mịn PM2.5 -
Top 3 con giáp số đỏ nhất dịp Giáng Sinh 2025, quà lớn đổ về túi -
Indonesia hoang tàn sau thảm họa kép: Hơn 1.000 người thiệt mạng, 1,2 triệu dân mất nhà và bài toán tái thiết 81 nghìn tỷ đồng -
Vụ kiểm điểm Phó Hiệu trưởng bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Kỷ luật hay lạm quyền? -
Đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, học sinh Hà Nội được nghỉ liền 9 ngày? -
Từ kẻ "săn" ảnh thần tượng đến nghề "hot": Sự thật về những tay máy bí ẩn sau trào lưu chụp lén sân bay -
Dòng tiền "bẩn" chảy về đâu: Hé lộ đường đi hàng nghìn tỷ trong túi các đại gia lừa đảo -
Sát giờ G, vé concert Mỹ Tâm bất ngờ rớt giá mạnh: Lý do ít ai ngờ tới -
Thông tin sốc vụ đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải: Hé lộ quá khứ từng nhốt công an trong nhà -
Hà Nội chốt những trường hợp được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm: Ai được ưu tiên đặc biệt?
Thế giới
19/04/2024 16:43Muốn giảm áp lực cho học sinh, trường tiểu học cấm làm bài tập về nhà quá 21h30
Toutiao News đưa tin, Trường tiểu học Quế Nhã (Guiya), thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, mới đây đã áp dụng một số giải phápnhằm giảm bớt áp lực cho học sinh bằng cách đảm bảo các em không học trong thời gian đáng lẽ phải nghỉ ngơi.
Thông báo cụ thể của trường trên tài khoản WeChat cho biết họ muốn giảm bớt gánh nặng học tập quá lớn mà trẻ em phải gánh chịu.
"Kính gửi các bậc phụ huynh! Để thực hiện nghiêm chỉnh chính sách 'giảm kép', nhà trường quyết định áp dụng biện pháp cắt giảm bài tập về nhà cho học sinh. Theo đó, các em sẽ không làm bài tập về nhà quá 21h30. Trường hợp học sinh chưa hoàn thành bài tập sẽ không bị giáo viên khiển trách. Để đảm bảo cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, nhà trường hy vọng phụ huynh sẽ cùng chung tay" thông báo cho biết.
Động thái này diễn ra sau việc Trung Quốc thông qua luật mới từ năm 2021 nhằm giảm “áp lực kép” về bài tập về nhà của học sinh và dạy kèm bên ngoài các môn học chính của các giáo viên. Ngay lập tức thông báo của nhà trường đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và mở ra những cuộc tranh luận sôi nổi.
Việc áp dụng biện pháp giảm tải bài tập về nhà cho học sinh của Trường Tiểu học Quế Nhã được coi là động thái phù hợp với chính sách 'giảm kép'. Trước đó, Sở GD-ĐT thành phố Nam Ninh đã ban hành thông báo về việc tăng cường quản lý giấc ngủ của học sinh tiểu học và THCS. Thông báo nêu bật sự cần thiết của việc đảm bảo sức khoẻ tinh thần cho học sinh.
Tuy nhiên, sau thông báo này của nhà trường hiện tại phụ huynh đang chia thành 2 luồng ý kiến. Một nửa không ủng hộ quy định cho rằng, trẻ sẽ dùng cơ chế này như cái cớ để trì hoãn việc làm bài tập về nhà và ngừng học lúc 21h30. Ngược lại, một số phụ huynh vui mừng trước quy định này. Họ cho rằng, tối trẻ cần được nghỉ ngơi sau khi học ở trường cả ngày.
Một bà mẹ có con gái đang theo học tại trường cho biết sẽ không ảnh hưởng gì đến con vì khối lượng bài tập của em khá nhẹ nhàng và thường kết thúc trước 20h. Tuy nhiên, một bà mẹ khác có con trai 8 tuổi lại cho rằng sự cạnh tranh gay gắt và áp lực học tập để vào được cấp 2 sẽ khiến quy định trên khó thực hiện.
Trong khi đó, cha của một học sinh khác cho rằng quy định này tuy có thiện chí nhưng sẽ gây rắc rối cho cả học sinh và phụ huynh. Ông cho biết con gái ông đã phải vật lộn với tình trạng bài tập về nhà bị quá tải trong những năm gần đây.
“Thời gian muộn nhất con tôi làm xong bài tập về nhà là 23h45,” anh nói.
Nhưng điều khiến ông lo lắng nhất là làm thế nào những học sinh có thành tích kém sẽ có thể theo kịp chương trình học của nhà trường. Ngoài ra, ông cũng băn khoăn không biết nhà trường đề xuất hỗ trợ phụ huynh giúp con làm bài tập về nhà trước 21h30 bằng cách nào.
Câu chuyện sau đó đã gây chia rẽ ý kiến trên mạng xã hội đại lục.
"Thật là một sáng kiến tuyệt vời", "Làm như vậy có vẻ như nhà trường đã đẩy áp lực sang phụ huynh rồi", một số cư dân mạng bình luận.
Việc giảm tải bài tập về nhà cho học sinh ở Trung Quốc được đánh giá là biện pháp cải cách giáo dục tích cực. Không chỉ phản ánh tầm quan trọng trong việc giáo dục sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, còn góp phần cải thiện hiệu quả học tập của trẻ. Nhìn sâu xa điều này không phải là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.
Việc thực hiện chính sách 'giảm kép' những năm gần đây ở Trung Quốc nhận được sự đồng thuận của các chuyên gia giáo dục. Tuy nhiên, dưới sự cạnh tranh khốc liệt phụ huynh khó buông bỏ, nên xảy ra thực trạng "giảm gánh nặng học đường nhưng áp lực đè nặng lên vai bố mẹ". Cắt giảm bài tập về nhà là cuộc chạy đua của những phụ huynh có con học kém.
Trường tiểu học Quế Nhã không phải là trường đầu tiên thực hiện chính sách này khi trước đó vào năm 2023, chính quyền thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc cũng cấm học sinh tiểu học làm bài tập về nhà sau 9 giờ tối.
QT (SHTT)
- Ca sĩ hạng A và người yêu "ngọc nữ" bất ngờ dọn về một nhà tại khu chung cư cao cấp, rộ tin sắp kết hôn (35 phút trước)
- Taylor Swift thưởng nhân viên 197 triệu USD sau tour diễn ăn khách nhất lịch sử (54 phút trước)
- Đại học Quốc gia TP.HCM: Nam sinh viên năm 3 tử vong nghi do nhảy lầu tự tử (1 giờ trước)
- Nam diễn viên duy nhất ở Việt Nam chưa bao giờ phải đi casting, chưa có vai diễn nào bị chê (1 giờ trước)
- Máy bay chở khách toác động cơ, xả nhiên liệu khẩn cấp sau khi cất cánh (1 giờ trước)
- Xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng đối với Chứng khoán EVS do hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển, công an xác định danh tính nạn nhân (1 giờ trước)
- Máy lọc không khí: Từ "Bí mật bom nguyên tử" đến "Cú lừa đô thị"? Sự thật về khả năng chống bụi mịn PM2.5 (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại giá dưới 6,5 triệu nhiếp ảnh xịn như Galaxy S25 Ultra, chốt liền tay kẻo lỡ! (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Mục tiêu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 không dừng ở bán kết (1 giờ trước)