Thế giới
26/03/2018 09:30Muốn rút Mỹ khỏi cuộc chiến Syria, Tổng thống Trump 'ra giá' 4 tỉ USD với vua Ả rập Saudi
4 tỷ USD
Hồi tháng 12, trong một cuộc điện đàm với quốc vương Salman của Ả rập Saudi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một "ý tưởng" mà ông nghĩ là có thể thúc đẩy một lối thoát cho Mỹ khỏi Syria: Yêu cầu nhà vua 4 tỷ USD. Khi kết thúc cuộc gọi, theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Mỹ tin rằng ông đã có một thỏa thuận.
Nhà Trắng muốn có nguồn tiền từ Ả rập Saudi và các quốc gia khác để giúp tái thiết và ổn định các khu vực của Syria mà quân đội Mỹ và các đồng minh đã giải phóng khỏi IS.
Ả rập Saudi là một phần của liên minh chống IS nhưng nước này đã rút khỏi phần lớn các cuộc chiến đấu tại Syria trong những năm gần đây.
Còn đối với ông Trump, người vẫn luôn chỉ trích đóng góp thiếu sót, không đồng đều giữa các đồng minh, lôi kéo các nước khác dốc hầu bao cho nỗ lực tái thiết sau chiến tranh tốn kém là một điều quan trọng.
Khoản đóng góp 4 tỷ USD của Arab Saudi sẽ còn một chặng đường dài để vươn tới các mục tiêu của Mỹ tại Syria mà Saudi nói rằng họ cam kết chia sẻ gánh nặng, đặc biệt là hạn chế quyền lực của ông Assad và giảm ảnh hưởng của Iran.
Tổng thống Trump rất muốn đưa Mỹ ra khỏi cuộc chiến mà ông khẳng định rằng chiến thắng trước IS đã ở rất gần. Nhắc tới thất bại của IS trong một bài phát biểu tại một sự kiện của quân đội Mỹ ở California, ông nói: "Chúng ta đã đánh bại chúng".
"Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi ISIS bị tiêu diệt hoàn toàn", ông Trump nói, "ISIS không bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, chúng chưa bao giờ bị đánh như thế này. "
Lực lượng Mỹ tại Syria
Chính sách của Lầu Năm Góc từ thời Obama đã giới hạn mức độ can thiệp của Mỹ vào cuộc nội chiến ở Syria. Công tác chiến đấu chống IS gần như được thực hiện thông qua các lực lượng được Mỹ ủy thác.
Cuộc chiến được Mỹ cho là khá thành công, Nhưng dù IS đang mất dần các vùng kiểm soát, khả năng ông Assad giành chiến thắng trong cuộc nội chiến ngày càng gia tăng, khiến các nhà hoạch định chiến lược Mỹ phải kinh ngạc và các lực lượng Mỹ ở Syria phải bối rối.

Từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã đồng ý tăng cường lực lượng Mỹ ở Syria nhưng ông vẫn còn ngần ngại trước một vai trò lớn hơn và không muốn người Mỹ quanh quẩn ở đó quá lâu. Hiện gần 2.000 binh lính Mỹ được triển khai để huấn luyện cố vấn và hỗ trợ đối tác chính của Mỹ trong cuộc chiến, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), gần tiền tuyến.
Mỹ đang "nhờ" SDF giam giữ 400 phiến quân IS nước ngoài sau các trận chiến tại Syria. Nhiều tù nhân bị giam giữ chung trong các căn phòng lớn, làm nảy sinh nỗi lo ngại về khả năng tạo thành mạng lưới và thành lập nên cái mà nhiều người lo ngại là "ISIS 2.0".
Một phần trong số tiền mà Mỹ đề nghị với các đồng minh như Ả rập Saudi sẽ được dùng để đảm bảo tù nhân được chuyển tới một trung tâm giam giữ với các phòng giam riêng rẽ.
Theo DK (Soha/Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
-
Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp (20/07)
-
Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật (20/07)
-
4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản (20/07)
-
Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (20/07)
-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
-
“Về với chị đi, nằm dưới lạnh lắm em ơi…” - Đau lòng tiếng gọi người thân dưới chân cầu Bãi Cháy (20/07)
-
Du khách sợ hãi giữa dông lốc trên sông ở Tam Cốc, khu du lịch nói gì? (20/07)
Bài đọc nhiều




