-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
27/11/2018 23:26Mưu đồ thực sự của Poroshenko phía sau kế hoạch khiêu khích Nga
Truyền thông phương Tây một lần nữa lại vang lên những cảnh báo về “sự xâm lược của Nga” sau khi các tàu Nga nổ súng trên ba tàu quân sự của Ukraine đang cố gắng vượt qua eo biển Kerch vào ngày Chủ Nhật.
Moscow cho biết các tàu Ukraine đã vi phạm lãnh hải Nga và không thông báo trước khi đi qua đây đúng như thông lệ, thậm chí phía các tàu này còn phớt lờ các cảnh báo của Nga.
Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), các tàu của Ukraine đi tới Eo biển Kerch, cửa ngõ dẫn vào Biển Azov, thì bị Nga bắt giữ do không dừng lại theo đề nghị hợp pháp của phía Moskva.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Nga sẽ ngăn chặn bất kỳ âm mưu nào thách thức chủ quyền và an ninh nước này.
Ukraine phản ứng nhanh chóng với sự cố eo biển Kerch, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố rằng sẽ áp dụng thiết quân luật. Ông cũng tuyên bố rằng một "mối đe dọa nghiêm trọng" của "cuộc xâm lược mặt đất" hiện tồn tại, trích dẫn một tài liệu, theo RT.
Điều quan trọng cần nhớ là dù cuộc chiến ở miền đông Ukraine đã kéo dài 4 năm nhưng chưa bao giờ Kiev dứt khoát quyết định ban hành tình trạng khẩn cấp, kể cả vào lúc nghiêm trọng nhất vào năm 2014 khi bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập. Lý do làm chính quyền Ukraine do dự là nếu đất nước lâm vào tình trạng chiến tranh thì sẽ không nhận được tài trợ quốc tế.
Tuy nhiên, bây giờ, để đối phó với một sự cố chưa hẳn lớn, Kiev đã quyết định thực hiện thiết quân luật. Như vậy, câu hỏi được các nhà phân tích hoài nghi đặt ra, mưu đồ của Tổng thống Ukraine Poroshenko là gì?
Câu trả lời mà nhiều người đưa ra là đơn giản nhưng rất hợp lý: Cuộc đụng độ giữa các tàu Ukraine và Nga có thể là một sự khiêu khích theo kế hoạch - một mưu đồ trong nước phục vụ cho chiến dịch bầu cử.
Ukraine sẽ tổ chức bầu cử vào đầu năm sau và Poroshenko đương nhiệm đang là một ứng viên không có nhiều tiềm năng.
Một đề xuất khác cho rằng Poroshenko đang cố gắng để có được sự đồng cảm của phương Tây trước hội nghị thượng đỉnh G20, được tổ chức tại Argentina tuần này - và thậm chí có thể làm hỏng một cuộc họp kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Việc sử dụng các biện pháp quyết liệt như vậy trước cuộc bầu cử có thể là dấu hiệu chắc chắn nhất mà Poroshenko biết rằng chức tổng thống của ông đã thất bại. Trong năm 2013, các cuộc biểu tình của Euromaidan được mô tả như một phong trào giải phóng để lật đổ Victor Yanukovich. Năm năm sau, với Ukraine hiện nay người nghèo ngày càng nhiều, tham nhũng càng nở rộ.
Toàn bộ chiến dịch của Poroshenko dựa trên sự hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Khẩu hiệu chiến dịch của ông là "Quân đội, Ngôn ngữ, Tôn giáo" - vì vậy sẽ có chút thắc mắc rằng ông có thể sử dụng một loại khiêu khích quân sự như một nỗ lực cuối cùng để ghi một số điểm chính trị.
Tuy nhiên, việc Ukraine quyết định tình trạng thiết quân luật thì sẽ dẫn đến một số hệ quả.
Trước hết, Ukraine sẽ phải tuyên bố cắt đứt bang giao với Nga cho dù tổng thống Petro Porochenko có nói là trong mọi trường hợp thiết quân luật không có nghĩa là tuyên chiến với Nga.
Về thời gian, Kiev cũng nói là chỉ có 60 ngày. Thế nhưng, Ukraine đang ở giai đoạn tiền bầu cử. Bầu tổng thống diễn ra vào tháng 03.2019. Chính phủ có thể quyết định hạn chế các hoạt động chính trị.
Cuối cùng, thiết quân luật cũng đồng nghĩa với hạn chế một số quyền tự do nhất là tự do báo chí."
Theo Duy Anh (Dân Việt)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)