Cơn bão Sinlaku vừa chính thức trở thành hệ thống thời tiết mạnh nhất trên Trái Đất trong năm nay. Với sức tàn phá kinh hoàng đang tiến thẳng về phía chuỗi đảo do Mỹ kiểm soát ở Tây Thái Bình Dương, chính quyền liên bang đã buộc phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp, hủy bỏ hàng loạt chuyến bay và đóng cửa trường học để đối phó với kịch bản thảm họa có thể xảy ra trong 48 giờ tới.

Theo dữ liệu cập nhật từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vào sáng 13/4, sức gió vùng gần tâm bão Sinlaku đã vươn lên mức cấp 17 (khoảng 212 km/h), với những đợt gió giật kinh hoàng vượt mức cấp 17 (lên tới 220 dặm/giờ theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC). 

Cường độ này không chỉ đưa Sinlaku trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm 2026, mà còn đánh dấu một hiện tượng khí tượng vô cùng hiếm gặp. Kể từ năm 1977 đến nay, đây mới là lần thứ ba và là lần đầu tiên sau bão Surigae năm 2021, một siêu bão đạt sức mạnh cực đại ngay trong tháng 4.

13-1776054319-my-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-dong-cua-hang-loat-truong-hoc-truoc-them-sieu-bao-manh-nhat-hanh-tinh-sinlaku
Siêu bão Sinlaku đã mạnh lên với sức gió 175 dặm/giờ, di chuyển theo hướng bắc-tây bắc với tốc độ 10 dặm/giờ và đang tiến gần đến cường độ cực đại - Ảnh: zoom.earth

Đài phát thanh RNZ của Mỹ không ngần ngại gọi Sinlaku là một "quái vật". Cơn bão đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15 km/h, mang theo đám mây khổng lồ có sức gió lốc trải rộng khoảng 60 dặm và gió cấp bão nhiệt đới vươn xa tới 275 dặm tính từ tâm bão.

Mục tiêu đang bị Sinlaku đe dọa trực tiếp là cuộc sống của khoảng 50.000 cư dân trên các đảo Rota, Tinian và Saipan thuộc Quần đảo Bắc Mariana (CNMI). Chuyên gia khí tượng Landon Aydlett từ Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Guam cảnh báo, đường đi của bão đang có xu hướng nhích nhẹ lên phía bắc, nhiều khả năng sẽ quét trực diện qua Saipan. Dù tâm bão có đi chệch 50 dặm, khu vực này vẫn không thể tránh khỏi những thiệt hại nặng nề.

Trước "mối đe dọa cận kề" đối với tính mạng con người và cơ sở hạ tầng, Tổng thống Donald Trump đã chính thức phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho CNMI theo Đạo luật Stafford. Quyết định này lập tức "mở khóa" nguồn viện trợ liên bang khổng lồ thông qua Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA). 

Đại diện của CNMI tại Quốc hội Mỹ, Kimberlyn King-Hinds, cho biết nguồn lực này sẽ hỗ trợ toàn diện trước, trong và sau cơn bão, đồng thời kêu gọi người dân tuyệt đối bình tĩnh và chuẩn bị sẵn sàng.

Mức cảnh báo bão cấp II đã được kích hoạt trên toàn khu vực Saipan, Tinian và Rota. Nhằm bảo vệ tối đa tính mạng người dân, Thống đốc David Apatang đã ban hành lệnh đóng cửa toàn bộ các văn phòng chính phủ từ thứ Hai cho đến khi có thông báo an toàn, kéo theo sự hưởng ứng đồng loạt của các doanh nghiệp tư nhân. Hệ thống giáo dục, bao gồm các trường công lập và trường Cao đẳng Bắc Mariana, cũng lập tức dừng hoạt động.

13-1776054319-my-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-dong-cua-hang-loat-truong-hoc-truoc-them-sieu-bao-manh-nhat-hanh-tinh-sinlaku
Dự báo đường đi của siêu bão Sinlaku cho thấy nó sẽ đổ bộ trực tiếp vào quần đảo Bắc Mariana, Rota và Tinan vào sáng thứ Ba (14/4)

Giao thông hàng không tại khu vực gần như tê liệt hoàn toàn. Cơ quan quản lý cảng Khối Thịnh vượng chung xác nhận hàng loạt hãng bay như United Airlines, Philippine Airlines, Hong Kong Airlines và T'Way Air đều đã hủy chuyến đến Saipan. Riêng United Airlines phát đi cảnh báo tình trạng gián đoạn trên diện rộng này có thể kéo dài đến giữa tuần.

Người dân tại các khu vực ven biển đang phải đối mặt với nhiều cảnh báo nguy hiểm cùng lúc, bao gồm sóng lớn và lượng mưa dự báo lên tới 20 inch có thể gây ra ngập lụt nghiêm trọng kéo dài từ thứ Hai đến thứ Tư.

Trong bối cảnh nước Mỹ đang gồng mình chống bão, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một thông tin tích cực đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, siêu bão Sinlaku đang cách Biển Đông hơn 3.000km về phía đông.

Theo dự báo lộ trình, cơn bão này sẽ sớm đổi hướng di chuyển lên phía bắc, sau đó tiếp tục bẻ lái sang hướng bắc đông bắc vào khoảng ngày 16-17/4, tiến về phía vùng biển phía đông Nhật Bản và dần suy yếu. Các cơ quan khí tượng đồng loạt khẳng định, siêu bão "mạnh nhất hành tinh" này sẽ không có khả năng tiến vào khu vực Biển Đông.

QT (SHTT)