-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/05/2017 21:06Mỹ băn khoăn về chi phí triển khai THAAD ở Hàn Quốc
Theo một báo cáo của Nghị viện Mỹ, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc có thể làm gia tăng các câu hỏi liên quan đến chia sẻ chi phí ở Mỹ mặc dù trước đó Washington đã đồng ý trả tiền.
![]() |
Theo Yonhap, báo cáo trên được Cơ quan Nghiên cứu Nghị viện Mỹ (CRS) đưa ra ngày 4/4, vài tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Hàn Quốc trả tiền cho Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), với lý do hệ thống này được thiết kế để bảo vệ Hàn Quốc khỏi mối đe dọa từ Triều Tiên.
Điều đó cho thấy, băn khoăn của Trump không phải là cái nhìn cá nhân mà nhiều người khác cũng cân nhắc đến sự thiếu công bằng đối với Mỹ mặc dù thỏa thuận ban đầu cam kết Mỹ sẽ chi tiền cho THAAD, còn Hàn Quốc đồng ý triển khai và cung cấp đất đai.
Đất đai là do Hàn Quốc cung cấp, nhưng Mỹ sẽ phải trả tiền cho hệ thống và vận hành nó. Theo báo cáo, chi phí ước tính của hệ thống dao động từ 800 triệu đến 1,6 tỷ USD.
| Hệ thống THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc |
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo tuyên bố, Hàn Quốc sẽ không chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến THAAD”, CRS viết trong báo cáo.
Báo cáo nói thêm, mặc dù các quan chức trong chính quyền của Trump ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai, gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, một số nhà phân tích cho rằng, diễn biến hiện tại có thể làm gia tăng các câu hỏi mới về chia sẻ chi phí trong việc cung cấp phòng thủ cho quốc phòng Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, CRS phân tích, việc chia sẻ chi phí quốc phòng, cùng với tình hình sụt giảm thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc, sẽ đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ tổng thể giữa hai nước do chính quyền Trump dự kiến sẽ đòi hỏi nhiều hơn từ Seoul.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
