Thế giới

Mỹ bắt người bỏ lưỡi dao cạo vào bột làm pizza

Cựu nhân viên của một công ty cung cấp nguyên liệu làm pizza đã bị bắt hôm 11/10 tại bang New Hamsphire (Mỹ), sau khi các lưỡi dao cạo được tìm thấy trong bột làm pizza được bày bán ở một cửa hàng tại bang Maine.

Đối tượng bị bắt là Nicholas Mitchell, 38 tuổi, bị cáo buộc bỏ trốn sau khi video an ninh ghi lại cảnh anh ta có mặt ở Siêu thị Hannaford tại Saco, phía Nam thành phố Portland, bang Maine.

Mỹ bắt người bỏ lưỡi dao cạo vào bột làm pizza
Ảnh minh họa

Chủ cửa hàng hôm 06/10 trình báo với nhà chức trách rằng một khách hàng đã tìm thấy những lưỡi dao cạo bên trong bột làm pizza mua từ cửa hàng, theo thông báo của cảnh sát.

Mitchell sau đó bị bắt tại Dover, theo cảnh sát.

Giám đốc điều hành công ty cung cấp pizza cho biết Mitchell từng là nhân viên làm việc tại đây. Sau khi vụ việc được phát hiện, Siêu thị Hannaford đã thu hồi nhãn bột mì mà Mitchell bị cáo buộc bỏ lưỡi dao cạo vào.

Công ty này cũng đã đề nghị các hãng bán lẻ khác thu hồi những sản phẩm bột mì được bày bán từ ngày 01/08 tới 11/10.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao Mitchell nghỉ việc tại công ty cung cấp nguyên liệu làm pizza. Thông báo từ công ty cho biết họ không thể tiết lộ điều này do cảnh sát vẫn đang điều tra.

Mitchell hiện đang bị giam tại bang New Hampshire, nơi anh ta đối mặt với cáo buộc bỏ trốn. Nếu bị di lý tới bang Maine, anh ta sẽ phải đối mặt thêm các tội danh ở địa phương này.

Các nhà điều tra chưa xác định được động cơ gây án của Mitchell.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)