-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
28/01/2016 22:01Mỹ cam kết bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư nếu xung đột xảy ra
Quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ tái khẳng định lực lượng này sẽ bảo vệ nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông, trong trường hợp Trung Quốc tấn công.
Các nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó có Tổng thống Barack Obama, từng nhiều lần nhắc lại nội dung hiệp ước an ninh năm 1960, buộc quân đội Mỹ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp quốc gia này bị tấn công, bao gồm cả các sự việc xảy ra trên quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Tuy nhiên, Mỹ thường không chỉ rõ “kẻ xâm lược tiềm tàng” trong các tuyên bố của mình. Washington cho biết họ không đứng về phía nào trong các tranh chấp chủ quyền trên biển.
Theo Đô đốc Harris, tình hình xung quanh quần đảo Senkaku có thể leo thang đến mức buộc quân đội Mỹ phải can dự. Trung Quốc thường xuyên đưa tàu vào vùng lãnh hải của Nhật Bản quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư, điểm nóng bất đồng giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Ông Harris cũng cảnh báo về các hoạt động cải tạo đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông, động thái mà Mỹ khẳng định là sự đe dọa tới ổn định khu vực. Đô đốc Hải quân Mỹ khẳng định cơ sở Trung Quốc xây dựng phi pháp trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, “rõ ràng là hành động quân sự hóa hoặc hỗ trợ đáng kể cho các lực lượng quân sự đang hiện diện ở đó”.
Theo Hồng Duy (Zing.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)