-
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng -
Thót tim cảnh nhiều bó thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè trúng xe máy -
Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội -
TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy -
Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con -
Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào?
Thế giới
06/12/2019 00:54Mỹ cân nhắc bổ sung 14.000 binh sĩ tới Trung Đông
Theo VOV, lực lượng binh sĩ bổ sung bao gồm điều động thêm hàng chục tàu, khí tài quân sự khác và nhiều nhất là 14.000 binh sĩ để chống lại Iran.
Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến đưa ra quyết định về việc triển khai binh sĩ và khí tài quân sự mới tới khu vực sớm nhất là trong tháng này.
Lâu nay, Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đưa nước Mỹ thoát khỏi những vướng mắc bên ngoài và tránh các cuộc xung đột mới. Nhưng một mặt là từ yêu cầu của đồng minh Israel và mặt khác các trợ lý đã thuyết phục ông chủ Nhà Trắng về sự cần thiết chống lại mối đe dọa do Iran gây ra.
Nhiều quan chức Mỹ cũng cho biết, quân đội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Trump ngày càng lo ngại về khả năng các lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông bị tấn công. Do đó, Washington hiện có nhiều biện pháp để tăng cường an ninh trong khu vực. Ngay cả khi hoạt động triển khai mới có thể chứng minh Mỹ muốn tăng năng lực ngăn chặn ngày càng đáng tin cậy trước Iran.
Việc triển khai nguồn lực quân sự mới tới Trung Đông cũng được xác định là một biện pháp nhằm ngăn chặn khả năng trả đũa của Iran, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt kinh tế của Washington chống Tehran ngày càng tăng. Tuy nhiên, một số quan chức lo ngại rằng việc bổ sung các nguồn lực quân sự có thể kích động một cuộc tấn công khác, hoặc đẩy khu vực Trung Đông vào nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột nguy hiểm và khó lường.
Sau khi Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) vào năm 2018 đồng thời Washington quay trở lại áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế hà khắc chống lại Tehran, mối quan hệ giữa hai nước đã nhanh chóng tụt dốc kéo theo căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Quan hệ căng thẳng giữa Mỹ - Iran ngày càng gia tăng sau vụ việc hai cơ sở lọc dầu ở Ả Rập Xê-út bị các máy bay không người lái (UAV) tấn công ngày 14/9. Mặc dù, lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công trên nhưng Mỹ vẫn đổ lỗi cho Iran. Về phần mình, Iran phủ nhận không làm gì sai trái và không liên quan tới các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào hai cơ sở lọc dầu ở Ả Rập Xê-út.
Theo Mai Phương (Báo Dân Sinh)
- Vụ hối lộ hơn 11 tỷ đồng: Cựu Phó Chánh án được giảm từ tù giam xuống án treo (15:33)
- Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? (15:33)
- Khoảnh khắc Israel kích nổ 450 tấn thuốc nổ phá hủy hệ thống hầm ngầm của Hezbollah (15:32)
- Netflix Việt Nam gây xôn xao khi đột ngột ngừng cập nhật hàng loạt phim châu Á (15:31)
- Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến (15:27)
- Luis Diaz thăng hoa tại Bayern, Liverpool đã thấy tiếc chưa? (15:15)
- 1 năm không mua sắm linh tinh: Giữ gần 100 triệu và bài học nhiều người bỏ qua (15:08)
- Nhiều trường THPT Hà Nội “ế” hồ sơ vào lớp 10, có nơi chưa đủ thí sinh so với chỉ tiêu (50 phút trước)
- Bé gái may mắn thoát nạn sau cú trượt chân xuống sông trên đường đi học về (53 phút trước)
- Siêu du thuyền của tỷ phú Nga vượt eo Hormuz: Vì sao không vấp lệnh phong tỏa? (1 giờ trước)