-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
09/10/2023 16:05Mỹ cảnh cáo Hezbollah không can thiệp xung đột Israel - Hamas
Phát biểu trong chương trình Thông điệp Liên bang của đài CNN hôm 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken giải thích, mục tiêu chính của Washington là đảm bảo Israel không gặp phải vấn đề trên bất kỳ mặt trận nào khác.
Theo ông Blinken, Mỹ đã phát hiện một số lượng tên lửa hạn chế được bắn từ Lebanon sang lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, các vụ tấn công như vậy dường như đã chấm dứt sau khi quân đội Do Thái có hành động trả đũa ngay lập tức.
“Hiện tại, tình hình có vẻ yên ắng. Song, chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao các diễn biến”, ông Blinken nói.
Cùng ngày, nhóm Hezbollah tuyên bố đã phóng các tên lửa dẫn đường và đạn pháo vào 3 điểm đóng quân của Israel ở khu vực biên giới Shebaa Farms "để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine”. Động thái diễn ra sau khi Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7/10.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã triển khai pháo binh và máy bay không người lái đáp trả Hezbollah. Hai bên đọ súng dữ dội hôm 8/10.
Quân đội Lebanon xác nhận đạn pháo và tên lửa được phóng từ miền nam nước này vào khu vực đang có tranh chấp chủ quyền với Israel, nhưng không nêu rõ ai phải chịu trách nhiệm. Theo nhà chức trách Lebanon, việc quân đội Do Thái bắn trả đã khiến một số người bị thương.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)