Thế giới

Mỹ cáo buộc Nga thường xuyên mang tàu chiến khiêu khích ở Bắc Thái Bình Dương

Nga đã nhiều lần "thám thính" Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, khiến Mỹ phải lên tiếng cáo buộc, theo New York Times đưa tin.

Thủy thủ đoàn của Bristol Leader đang đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của Hoa Kỳ ở Biển Bering thì một giọng nói vang lên trên đài VHF và bắt đầu ra lệnh: "Con tàu đang gặp nguy hiểm, di chuyển." Những cảnh báo, được kết hợp giữa tiếng Nga và tiếng Anh được phát ra từ một chiếc máy bay đang trên trời.

Đoạn video do một thuyền viên của tàu Trident Seafoods quay cho thấy một tàu chiến của Nga.

Các tàu đánh cá Mỹ khác mà nằm rải rác trên 100 dặm biển khơi cũng nhận được thư tương tự. Đại úy Steve Elliott chết lặng đứng trên tàu đánh lưới Vesteraalen khi ba tàu chiến Nga lao qua. Trên tàu Blue North, lệnh từ một máy bay Nga đã khiến Đại úy David Anderson liên lạc với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ.

Các hoạt động quân sự của Nga hồi tháng 8 bên trong khu kinh tế Mỹ ngoài khơi Alaska là hoạt động mới nhất trong một loạt các cuộc chạm trán leo thang trên Bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực, nơi vùng cực tiếp tục thu hút giao thông thương mại và hoạt động quân sự. Năm nay, quân đội Nga đã điều một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân đến thẳng Bắc Cực, thả lính dù xuống một quần đảo ở đây để thực hiện một cuộc diễn tập và liên tục điều máy bay ném bom tới rìa không phận của Mỹ.

Khi băng ở Bắc Cực tan ra do biến đổi khí hậu mở ra cơ hội mới cho các tuyến đường thương mại và thăm dò dầu khí , Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ hiện đang tiến hành một loạt hoạt động mới: các tàu du lịch hứa hẹn một chuyến đi qua vùng biển ít người từng thấy, các tàu nghiên cứu đang cố gắng tìm hiểu cảnh quan đang thay đổi , tàu chở dầu và tàu vận chuyển thử nghiệm những lối đi mới mà các thủy thủ của nhiều thế kỷ trước chỉ có thể mơ ước.

Các hoạt động của Nga ở Bắc Cực có nghĩa là sự hiện diện quân sự ngày càng tăng ở cửa phía bắc của Mỹ. Chuẩn đô đốc Matthew T. Bell Jr., chỉ huy lực lượng Cảnh sát biển giám sát Alaska, cho biết không ngạc nhiên khi thấy các lực lượng Nga hoạt động ở Biển Bering trong mùa hè.

Mỹ cáo buộc Nga thường xuyên mang tàu chiến khiêu khích ở Bắc Thái Bình Dương
Tàu chiến Nga hoạt động tại Bắc Thái Bình Dương

Trên không, các máy bay phản lực của Mỹ ở Alaska thường tranh nhau cảnh báo việc xâm phạn không phận khoảng nửa tá máy bay Nga mỗi năm. Nhưng năm nay con số đó đã tăng lên 14, kỷ lục kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Trong trường hợp gần đây nhất, tháng trước, Hoa Kỳ đã đáp trả việc tiếp cận của hai máy bay ném bom Nga và hai máy bay chiến đấu của Nga đến cách bờ biển Alaska 30 hải lý.

Nga đã xây dựng lại hàng chục đồn quân sự ở khu vực Bắc Cực, bao gồm cả trên đảo Wrangel, cách bờ biển Alaska khoảng 300 km, kiểm soát các tuyến đường hàng hải mới có thể mang lại giao thông qua eo biển Bering giữa Alaska và Nga.

Vào mùa hè năm nay, quân đội Nga đã hoạt động ở Biển Bering, nơi có ngư trường lớn nhất của Mỹ. Khu vực này cũng là con đường dẫn đến vùng biển Bắc Cực của Hoa Kỳ, nơi các công ty dầu mỏ đang khai thác 'hàng tỷ đô la' tài nguyên dưới đáy biển.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)