Dàn xe Humvees trong chương trình viện trợ vũ khí phi sát thương của Mỹ cho Ukraine đã có tuổi đời 30 năm.

Dàn xe Humvees trong chương trình viện trợ vũ khí phi sát thương của Mỹ cho Ukraine đã có tuổi đời 30 năm.

Một nguồn tin từ chính phủ Ukraine cho biết, binh lính nước này đã phát hiện ra hàng loạt vấn đề khi bắt đầu sử dụng các xe Humvees. Các bộ phận của các mẫu xe này đều gặp trục trặc song nhiều linh kiện thay thế lại không thể có sẵn tại Ukraine.

100 xe Humvees được viện trợ cho Ukraine đã hơn 30 tuổi.

Humvee vốn là phương tiện vận tải chiến thuật hạng nhẹ được thiết kế để bảo vệ binh sĩ trên chiến trường. Song những chiếc xe của Mỹ viện trợ cho Ukraine có một vài chiếc xe đã không còn lớp kính chống đạn mà thay vào đó là... một mảnh vải che ở cửa sổ. Động cơ máy dầu diesel cũng thường xuyên chết máy và thậm chí còn không thể khởi động.

Điểm đặc biệt là những chiếc xe Humvees này được Mỹ viện trợ theo chương trình những vũ khí phi sát thương song trên mỗi nóc xe đều gắn một súng máy.

Bên cạnh Humvees, Lầu Năm Góc cũng chuẩn bị gửi cho Ukraine các radar tầm xa AN/TPQ-36 và AN/TPQ-36 Firefinder nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ của quân đội chính phủ trước phe li khai miền đông Ukraine. Đây là cũng là loại các radar vốn không còn được sử dụng nhiều ở quân đội Mỹ.

Trước đó, hôm thứ 2, ngày 2/11, đại diện chính thức Ban chỉ huy liên quân Mỹ ở châu Âu Donald Rennes cho biết Mỹ đang dự định huấn luyện sáu tiểu đoàn lực lượng vũ trang Ukraine, Sputnik cho biết.

Cho đến nay, các giáo viên Mỹ đã huấn luyện sáu trung đội Cảnh sát Quốc gia của Ukraine. Bây giờ có kế hoạch mở rộng chương trình này cho các đơn vị quân đội.

"Ngoài huấn luyện các tiểu đoàn, chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng Ukraine để phát triển ở cấp độ thể chế, cũng như trung tâm đào tạo và cấp độ nhân viên", ông Renes nói.

Theo vị đại diện Ban chỉ huy này, khóa đào tạo dự kiến bắt đầu vào ngày 23/11. Việc huấn luyện binh lính Ucraina sẽ được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế về gìn giữ hòa bình và an ninh tại căn cứ Yavorovsky gần Lvov.

Chương trình liên quan đến khoảng 300 cố vấn quân sự Mỹ và nhân viên hỗ trợ, bao gồm một tiểu đoàn lính dù Mỹ từ Lữ đoàn dù 173 của quân đội Mỹ.

Việc huấn luyện được thực hiện trong chương trình Người cận vệ can đảm của Mỹ. Đào tạo quân nhân Ucraine được coi là giai đoạn thứ hai của chương trình. Mở rộng chương trình này "là một phần trong các nỗ lực không ngừng để đóng góp vào cuộc cải cách dài hạn và tính chuyên nghiệp của quân đội Ukraine," ông Renn cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev bắt tay trước khi một cuộc họp tại Dinh Tổng Thống ở Astana, ngày 02 tháng 11 năm 2015.  Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến có liên quan đến tình hình Ukraine, tại một buổi trả lời phỏng ấn trên kênh truyền hình "Mir- Hòa bình" ở Astana (Kazakhstan) trong chuyến công du 5 nước Trung Á của mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Ukraine trao quy chế đặc biệt cho Donbass.

"Điều đó (trao quy chế đặc biệt cho Donbass) cần phải diễn ra, khi đó các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ, và chúng ta có thể quay trở lại các mối quan hệ, mà tôi hy vọng sẽ mang lại lợi ích cho người dân Ukraine và giảm căng thẳng đã tồn tại trong vài năm gần đây"- ông Kerry nhấn mạnh.
 
>> Nga tố Mỹ cấp vũ khí của Liên Xô cho quân đội Ukraina

Theo Huy Vũ (Đất Việt)