-
5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc ùn tắc nghiêm trọng
-
Diễn biến mới nhất vụ "xây nhà nhầm" trên đất người khác ở Hải Phòng
-
Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường
-
Cô gái tố tài xế taxi sàm sỡ trên xe ở Ninh Bình
-
Ô tô lùi đổ trụ xăng ở Hà Nội: Nhân viên kể phút thoát khỏi ngọn lửa dữ dội
-
Nữ sinh mất tích bí ẩn, đồ vật cá nhân được phát hiện tại nhiều nơi ở Hà Nội
-
Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"?
-
Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM
-
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"
-
Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy
Thế giới
19/10/2016 16:24Mỹ công bố báo cáo bom tấn về chai nhựa gây ung thư
Chai nước nhựa chứa các hóa chất gây rối loạn hormone có thể gây ra các bệnh ung thư, tiểu đường, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và tự kỷ, các nhà khoa học Mỹ vừa xác nhận trong báo cáo mới công bố hôm 18-10.
Đáng lo ngại là những hóa chất đó lại có thể tìm thấy trong hàng ngàn sản phẩm được sử dụng thường ngày, từ vật dụng đựng thức ăn bằng kim loại và nhựa cho tới chất tẩy rửa, chất chữa cháy, đồ chơi và mỹ phẩm.
![]() |
Hình minh họa (iStock) |
Theo báo cáo được ví như bom tấn từ Trung tâm Y tế NYU Langone ở New York - Mỹ, những hóa chất phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt bệnh tật đó khiến Mỹ tiêu tốn 340 tỉ USD trong chi phí liên quan tới y tế mỗi năm.
Con số này hơn gấp đôi chi phi ước tính hằng năm - vào khoảng 163 tỉ USD của Liên minh Châu Âu (EU), nơi có nhiều quy định có thể hạn chế sự phơi nhiễm với những hóa chất nói trên.
Bệnh thường thấy nhất liên quan tới EDC là thần kinh, trong đó có ADHD, tự kỷ và mất IQ. Những hóa chất vô hình nhưng nguy hiểm này cũng gây rabệnh béo phì, tiểu đường, một số bệnh ung thư, yếu sinh lý nam và một chứng bệnh vô cùng đau đớn là lạc nội mạc tử cung.
Theo báo giới Mỹ, trong một quốc gia mà đồ nhựa được sử dụng lan tràn như Mỹ, các bệnh nói trên không hiếm gặp như mọi người tưởng. Nghiên cứu mới của NYU Langone đã cho thấy tác động kinh tế lớn của vấn đề này, tương đương 2% GDP hằng năm của Mỹ.
“Nghiên cứu của chúng tôi đã đưa thêm bằng chứng vốn ngày càng gia tăng về tác động kinh tế ghê gớm cũng như chi phí y tế lớn cho các hóa chất gây rối loạn nội tiết đó” - người đứng đầu nghiên cứu, Giáo sư Leonardo Trasande của NYU Langone, cho biết.
Nhà khoa học này nhấn mạnh vấn đề sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu giới chức trách không có chính sách hành động.
Theo báo giới Anh, một số hóa chất nổi bật trong báo cáo, trong đó có phthalate dùng phổ biến trong chai nhựa, đã bị cấm ở EU và bởi vậy cũng không còn được bán ở Anh.
Theo Đỗ Quyên (Nld.com.vn)








- Hà Nội: Nghi con trai phóng hỏa nhà 2 tầng vì mâu thuẫn với bố (22/09/25 23:12)
- Gãy cột sống vì bị đối thủ to gấp đôi nhảy chồm lên người (22/09/25 23:04)
- 3 thay đổi ở mắt cho thấy máu đã "ngập mỡ", đi khám ngay còn kịp! (22/09/25 22:56)
- Hối hả thay bàn ghế mới sau "Tối hậu thư" của Chủ tịch TPHCM (22/09/25 22:32)
- Quỹ bảo hiểm tiền gửi có lúc gần 100.000 tỷ đồng nhưng không dùng được (22/09/25 22:14)
- Xe SUV "nhà giàu" Mercedes-Benz G-Class sắp có đối thủ (22/09/25 21:59)
- Hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu để gặp Triệu Lộ Tư (22/09/25 21:50)
- Hà Nội tính đổi 4 khu đất khoảng 635 ha cho nhà đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo (22/09/25 21:39)
- Nam thanh niên vừa đánh thai phụ vừa hỏi "Mày biết tao là ai không?" (22/09/25 21:15)
- 'Lạm phát nàng thơ' tại Mù Cang Chải (22/09/25 21:12)




