-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
25/01/2019 13:29Mỹ công khai thừa nhận Tổng thống lâm thời tự xưng tại Venezuela, ông Putin phản ứng ra sao?
Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên chính thức lên tiếng kể từ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng một số quốc gia châu Âu và Mỹ-Latinh công khai ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaidó làm Tổng thống lâm thời (tự xưng) tại nước này.
Cụ thể, ông Putin đã khẳng định cam kết ủng hộ chính phủ hợp hiến - được chọn lựa thông qua cuộc bầu cử chính thức tại Venezuela - trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nicolas Maduro. Đồng thời, ông cũng lên án "sự can thiệp đầy phá hoại của nước ngoài đã vi phạm những điều cơ bản nhất được quy định trong luật pháp quốc tế" tại Venezuela.
Hai ông Putin và Maduro cũng đồng ý duy trì mối quan hệ hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau, theo RT.
Cuộc khủng hoảng chính trị của Venezuela đã mở ra chương mới sau khi Mỹ quyết định không công nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống mới nhất tại nước này - khi ông Maduro tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đa số và bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2.
Hôm thứ 4 (23/1) vừa qua, được sự ủng hộ của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Juan Guaidó, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, đã tự xưng là Tổng thống lâm thời trước đám đông xuống đường kêu gọi ông Maduro rời nhiệm sở.
Chỉ vài phút sau động thái trên của ông Guaidó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố quyết định công nhận ông này làm Tổng thống lâm thời của Venezuela. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tiếp tục kêu gọi ông Maduro từ chức và thúc giục quân đội Venezuela ủng hộ việc "khôi phục nền dân chủ" tại quốc gia Mỹ-Latinh này.
Pháp, Anh, Canada và nhiều quốc gia Mỹ-Latinh như Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile, Colombia, Paraguay và Peru đều nhanh chóng "nối gót" Mỹ công nhận ông Guaidó.
Trong đó, London tuyên bố rằng ông Maduro "không phải là nhà lãnh đạo hợp pháp", còn Paris nói rằng cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua của Venezuela là "bất hợp pháp", đồng thời khẳng định rằng "châu Âu ủng hộ việc khôi phục nền dân chủ" tại Caracas, theo RT.
Venezuela đã chìm trong khủng hoảng một thời gian dài do bất ổn kinh tế và lạm phát phi mã, nhưng tình hình nước này càng trở nên tồi tệ hơn do sức ép từ bên ngoài ngày càng tăng cao. Chính quyền ông Maduro đã khẳng định rằng sự chia rẽ trong nội bộ nước này là do Mỹ và nhiều nước khác cố tình "nhúng tay".
Trong thời gian qua, Washington cũng đã gia tăng và mở rộng phạm vi của các đòn trừng phạt kinh tế đối với quốc gia nhiều dầu mỏ này, trong khi vẫn khẳng định "ủng hộ" người dân Venezuela. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, chính các công dân của Venezuela là người phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của các đòn trừng phạt ấy.
Mexico, Bolivia từ chối công nhận ông Guaidó; Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba ủng hộ ông Maduro
Phát ngôn viên chính phủ Meẻxico ngày 23/1 (giờ địa phương) nói rằng "cho đến lúc này" Mexico vẫn công nhận chính phủ Venezuela của Tổng thống Maduro.
Tổng thống Bolivia Evo Morales thì tuyên bố "đoàn kết cùng nhân dân Venezuela và người anh em Nicolas Maduro" để chống lại "móng vuốt chủ nghĩa đế quốc" tại Mỹ-Latin.
"Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành sân sau của Mỹ," ông Morales viết trên Twitter.
Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba cũng thể hiện thái độ ủng hộ đối với tổng thống Venezuela Maduro.
Nhiều nghị sĩ Nga lên tiếng chỉ trích hành động của Mỹ nhằm vào ông Maduro. Phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại thượng viện Nga Andrei Klimov lên án Mỹ "tìm cách tiến hành chiến dịch nhằm tổ chức cuộc 'cách mạng màu' tiếp theo tại Venezuela".
Thượng nghị sĩ Vladimir Dzhabrailov, một thành viên Ủy ban trên, cho rằng việc ông Juan Guaidó tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela và được Mỹ ủng hộ, "về bản chất là một cuộc đảo chính".
Theo Hồng Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (25 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (33 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (45 phút trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)