-
Nguồn cơn khiến nam thanh niên chặn xe taxi chở vợ, điên cuồng đập phá gây xôn xao -
Công an xuất hiện tại 3 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội -
Nghẹt thở giây phút giải cứu bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường ở TPHCM -
Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức xóa tan tin đồn rạn nứt bằng màn tương tác ngọt ngào -
Bệnh viện Nhi đồng 1 xác nhận người đàn ông bán thuốc tiêm dự phòng HIV giả từng công tác tại viện -
Bảo vệ tại Tuyệt Tịnh Cốc bị đình chỉ 6 tháng và xử phạt số tiền lớn sau vụ cư xử thiếu chuẩn mực với khách -
Chàng sinh viên lao vào "biển lửa" cứu người trong đám cháy ở Hà Nội: "Em không phải người hùng" -
Vụ khách nữ bị bỏ giữa đường lúc rạng sáng ở TP.HCM: Nhà xe nói không làm sai, khách không chấp nhận -
TP.HCM chính thức chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 -
Hiện trường vụ xen ben và container đâm vào nhau rồi bốc cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi
Thế giới
20/11/2019 17:00Mỹ công nhận khu dân cư Israel
Ngày 18/11, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo thông báo, Chính phủ Mỹ không còn coi các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là "không phù hợp" với luật pháp quốc tế. Tuyên bố này cho thấy sự đảo ngược chính sách của Mỹ trong vòng 4 thập kỷ qua đối với các khu định cư của Israel tại Bờ Tây.
Theo ông Pompeo, Mỹ sẽ không còn tuân thủ ý kiến pháp lý mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào năm 1978 về khu dân cư này, và khẳng định động thái này sẽ không dẫn đến việc Mỹ tách mình khỏi quan điểm của cộng đồng quốc tế đối. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm, chính quyền Trump giờ đây sẽ để tình trạng của khu vực Bờ Tây cho Israel và Palestine để hai bên đàm phán.
Theo infonet, ông Pompeo nói rằng quyết định này được đưa ra sau một quá trình "đánh giá pháp lý" và không nhằm mục đích gửi bất kỳ thông điệp nào, song hành động này có thể sẽ khiến Palestine và các tổ chức nhân quyền tức giận, khi họ chỉ trích sự xuất hiện của các khu dân cư mà Israel được cho là xây dựng trái phép ở Bờ Tây và cản trở những nỗ lực hòa bình.
Đây là động thái không có gì lạ, bởi lẽ chính quyền Trump là một đồng minh lâu năm của Chính phủ Netanyahu, nhiều lần ủng hộ Israel về nhiều vấn đề lớn, qua đó khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng đóng vai trò trọng tài trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào.
Năm 2017, ông Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cho di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đây. Năm 2018, ông Trump công nhận hành động chiếm Cao nguyên Golan năm 1981 của Israel là hợp pháp.
Trước động thái này, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cảnh báo rằng sự thay đổi chính sách của Mỹ sẽ có "hậu quả nguy hiểm" đối với tiến trình hòa bình trong khu vực.
Trên Twitter, ông Safadi cho biết các khu dân cư của Israel là "hành vi vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế và sẽ khiến một giải pháp do Israel và Palestine nhất trí trở nên rất khó xảy ra. "Quan điểm của Jordan vẫn luôn phản đối các khu dân cư này", ông viết.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng lên án những hành động trên và cho rằng tuyên bố của ông Pompeo "hoàn toàn đi ngược" với luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước khác "khẳng định sự bất bình của mình".
Theo Mai Phương (Báo Dân Sinh)
- Salah rời Liverpool: Lời chia tay đúng thời điểm để giữ trọn hào quang (16:34)
- Quỳnh Anh Shyn đáp trả cực gắt khi bị mỉa mai lấn sân ca hát, nhắc thẳng tên Dược sĩ Tiến (16:25)
- Gặp lại người cũ trong tiệc cưới, ký ức tưởng đã ngủ yên bất ngờ khuấy động hiện tại (16:23)
- Nguồn cơn khiến nam thanh niên chặn xe taxi chở vợ, điên cuồng đập phá gây xôn xao (16:15)
- Vay 4,5 tỷ để mua đất rồi chiếm đoạt (16:04)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 3 triệu có camera xịn nhất, màn 90Hz mượt hơn cả iPhone 17e mới (16:02)
- Hai cựu cán bộ PCCC hầu tòa vụ cháy Trung Kính làm 15 người tử vong (54 phút trước)
- Iran ra điều kiện kiểm soát eo biển Hormuz, chỉ cho tàu của những nước này đi qua (1 giờ trước)
- Công an xuất hiện tại 3 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Nghẹt thở giây phút giải cứu bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường ở TPHCM (1 giờ trước)