-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Thế giới
30/07/2016 16:49Mỹ điều máy bay ném bom tầm xa bao quát toàn Biển Đông
Lần đầu tiên trong 10 năm qua, Mỹ có kế hoạch triển khai phi đội máy bay ném bom tầm xa tới vị trí có thể bao quát toàn bộ Biển Đông.
![]() |
Nằm trong kế hoạch chuyển hướng trọng tâm sang khu vực Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc, Không quân Mỹ sẽ lần đầu tiên trong vòng gần 10 năm qua triển khai một phi đội máy bay ném bom tầm xa B-1 Lancer tới đảo Guam.
Các máy bay cùng 300 quân nhân sẽ rời căn cứ không quân Ellsworth ở bang South Dakota tới căn cứ ở đảo Guam, vị trí cách Biển Đông khoảng hơn 3.200 km, vào tháng tới.
"Các đơn vị máy bay ném bom B-1 mang lại một viễn cảnh khác biệt cùng nhiều năm kinh nghiệm hoạt động và chiến đấu từ Bộ chỉ huy trung ương Mỹ tới vùng Thái Bình Dương", Không quân Mỹ thông báo.
"Phi đội B-1 Lancer sẽ cung cấp khả năng tấn công toàn cầu cực nhanh, giúp đảm bảo khả năng ngăn chặn, hỗ trợ các nước đồng minh, tăng cường an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương", Không quân Mỹ cho biết.
Với tầm hoạt động khoảng 5.100 hải lý, máy bay ném bom tầm xa sẽ bao quát toàn bộ khu vực Biển Đông, nơi Lầu Năm Góc đã thực hiện hàng loạt cuộc tuần tra trên không và mặt nước để giám sát tự do hàng hải tại vùng biển này.
Các máy bay ném bom tầm xa B-1 Lancer sẽ thay thế cho phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 đang đồn trú tại Guam. Theo kế hoạch chuyển hướng trọng tâm sang khu vực Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc, ít nhất 60% lực lượng không quân và hải quân Mỹ sẽ được triển khái tới khu vực Thái Bình Dương vào năm 2020.
"Tiêm kích tàng hình F-35 chuẩn bị lần đầu tiên được triển khai tới Thái Bình Dương. Vào năm 2018, chúng tôi hy vọng tàu khu trục tàng hình Zumwalt cũng sẽ đồn trú tại khu vực này. Chúng tôi đang đưa thêm tàu trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis tới Nhật Bản và xây dựng radar phòng thủ tên TPY-2 thứ hai tại nước này", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Bob Work cho biết vào năm 2014.
Hiện tại, một số trong những kế hoạch này vẫn đối mặt với các thách thức lớn, vì cả hai chương trình F-35 và Zumwalt gặp phải những sự cố nghiêm trọng.
- Iran mất đi "kiến trúc sư" đối ngoại: Cố vấn Kamal Kharazi thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ và Israel (2 giờ trước)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (2 giờ trước)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (2 giờ trước)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (2 giờ trước)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (2 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (2 giờ trước)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (2 giờ trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (2 giờ trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (2 giờ trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (2 giờ trước)
