Thế giới
12/10/2018 08:19Mỹ đình bay toàn bộ phi đội F-35 trên thế giới sau sự cố rơi
Ngày 11/10, Lầu Năm Góc thông báo quyết định đình bay toàn bộ phi đội tiêm kích tàng hình F-35 trên thế giới, trong lúc đội ngũ kỹ sư tiến hành kiểm tra khẩn cấp sau khi một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ rơi tại bang South Carolina hồi cuối tháng 9. Vụ tai nạn phá hủy hoàn toàn chiếc tiêm kích trị giá 115 triệu USD.
AFP dẫn phát biểu của các quan chức Mỹ cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy vấn đề tiềm tàng liên quan đến ống dẫn nhiên liệu.
"Mỹ và các đối tác trên toàn thế giới tạm ngưng mọi chuyến bay F-35 trong lúc nhà sản xuất tiến hành kiểm tra ống dẫn nguyên liệu bên trong động cơ của chiếc tiêm kích", ông Joe DellaVedova, phát ngôn viên của dự án F-35, cho biết.

Ông DellaVedova tiết lộ sau cuộc kiểm tra toàn diện khoảng 1-2 ngày, nếu các kỹ sư phát hiện ống dẫn nhiên liệu gặp trục trặc trong quá trình hoạt động thì sẽ tiến hành thay thế. Ngược lại, toàn bộ phi đội F-35 sẽ trở lại hoạt động bình thường.
Theo số liệu từ Lầu Năm Góc, 320 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 đã được phân phối trên toàn cầu, chủ yếu ở Mỹ nhưng cũng có ở Israel, Anh và một số đồng minh khác của Washington.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết quyết định tạm đình bay của Mỹ không ảnh hưởng đến hoạt động của phi đội F-35 ở Anh, một số chuyến bay chỉ bị tạm dừng.
"Việc thử nghiệm chiếc tiêm kích F-35 trên chiếc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vẫn diễn ra, dự án này tiếp tục hoạt động theo lịch trình nhằm phục vụ lực lượng vũ trang của Anh", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết.
Quân đội Israel khẳng định sẽ thực hiện một số biện pháp bổ sung trên phiên bản F-35 của họ, tức tiêm kích F-35I. Tuy nhiên, "phi đội F-35I vẫn chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp cần thiết", AFP dẫn thông báo của quân đội Israel.
Hôm 28/9, chiếc tiêm kích F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ rơi tại bang South Carolina, phi công đã an toàn hoát khỏi máy bay. Sự cố xảy ra 1 ngày sau khi quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng F-35 trong chiến đấu, điều máy bay của Thủy quân lục chiến tấn công các mục tiêu của Taliban tại Afghanistan.
Dự án F-35 khởi động từ đầu những năm của thập niên 1990, đây được xem là dự án phát triển hệ thống vũ khí đắt đỏ bậc nhất lịch sử nước Mỹ, với tổng trị giá khoảng 400 tỷ USD. Trong năm tới, Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 2.500 chiếc F-35.
Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



