Căng thẳng quân sự giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang dữ dội khi Iran tuyên bố sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhắm vào các cơ sở của Mỹ ở Kuwait.

Vào ngày 13/7, quân đội Iran đưa ra tuyên bố đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào các cơ sở mà nước này xác định là căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait.

14-1783988516-my-don-dap-ra-don-khong-kich-iran-dap-tra-bang-uav-va-ten-lua-hanh-trinh
Iran ném bom căn cứ không quân của Jordan, đánh dấu sự leo thang căng thẳng. (Ảnh: Reuters).

Các mục tiêu bị Tehran nhắm tới bao gồm:

- Hệ thống liên lạc và tháp canh.

- Các bể chứa nhiên liệu và kho đạn dược.

- Hệ thống phòng không tên lửa Patriot.

Bên cạnh đó, lực lượng hải quân Iran cũng đã phóng tên lửa hành trình vào một tàu chiến của Mỹ. Tehran khẳng định đây là hành động tự vệ tất yếu nhằm đáp trả những cuộc không kích vào các cơ sở quân sự của mình cũng như "sự gây hấn lặp đi lặp lại" từ phía Washington.

Mỹ dồn dập tập kích theo chỉ thị của Tổng thống Trump

Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận chiến dịch quân sự chống lại Iran vẫn đang tiếp diễn. Bắt đầu từ 16h45 ngày 13/7, Mỹ đã bước vào đêm không kích thứ ba liên tiếp theo lệnh trực tiếp từ Tổng Tư lệnh.

14-1783988408-my-don-dap-ra-don-khong-kich-iran-dap-tra-bang-uav-va-ten-lua-hanh-trinh
Tàu chiến Mỹ phóng hỏa lực tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Theo tiết lộ từ một quan chức Mỹ, đợt tấn công này tập trung triệt phá các tài sản quân sự chiến lược của Iran, cụ thể là hệ thống giám sát ven biển cùng năng lực triển khai tên lửa và UAV. CENTCOM nhấn mạnh mục tiêu của các đòn đánh là gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Iran, ngăn chặn khả năng Tehran tấn công dân thường và tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz.

"Chúng ta sẽ tấn công họ rất mạnh tối nay, và chúng ta sẽ tấn công họ mạnh vào ngày mai," Tổng thống Trump đưa ra thông điệp cứng rắn vào hôm 13/7.

Trước đó, trong thư gửi Chủ tịch Thượng viện vào ngày 7/7, Tổng thống Trump đã định hình chiến dịch này là các cuộc "tấn công phòng thủ" có giới hạn. Mục đích chính là vô hiệu hóa các trạm phóng tên lửa, hệ thống phòng không, hạ tầng chỉ huy và tài sản hàng hải của Iran mà không cần tung lực lượng bộ binh vào tham chiến. Ông Trump cũng cam kết các đòn đánh được tính toán kỹ lưỡng nhằm giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường.

Tuyên bố kiểm soát huyết mạch eo biển Hormuz

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Washington hiện đang "kiểm soát" eo biển Hormuz – tuyến đường thủy sống còn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và là tâm điểm tranh chấp kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo đó, Mỹ sẽ đóng vai trò là "người bảo vệ" tuyến hàng hải này, đồng thời thu phí 20% đối với toàn bộ hàng hóa vận chuyển qua đây. Mỹ cũng ban hành lại lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, cấm triệt để các tàu thuyền thuộc sở hữu của Tehran hoặc khách hàng của nước này di chuyển qua eo biển.

Theo thông báo từ CENTCOM, lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu ra vào cảng Iran sẽ chính thức có hiệu lực trở lại vào lúc 16h00 ngày 14/7.

TN (SHTT)