-
Dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026: Điểm chuẩn của nhiều trường đại học có thể giảm so với 2025? -
Phó Thủ tướng: Nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn trong năm 2026 -
Cả nước có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Bất ngờ môn thi có nhiều điểm liệt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vượt xa các môn còn lại -
Bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội đứng thứ 2, tỉnh dẫn đầu và tỉnh ‘đội sổ’ gây chú ý -
Hà Nội áp dụng Vùng phát thải thấp: Xe máy, ô tô xăng bị hạn chế theo khu vực và khung giờ từ 1/7 -
Tin bão mới nhất: Áp thấp trên Biển Đông sắp thành bão số 1, miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông kéo dài -
Nóng: Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Tai nạn thương tâm: Nam sinh viên Đại học Luật tử vong sau va chạm với trâu thả rông -
Tranh cãi Mercedes-Benz vượt ẩu trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cái kết bị húc văng như bóng
Thế giới
13/03/2021 23:10Mỹ: Gia đình người da màu bị chẹt cổ nhận tiền bồi thường khủng
Ông Floyd, 46 tuổi, tử vong sau khi bị bắt vào ngày 25-5-2020. Video cho thấy nhân viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin chẹt cổ người đàn ông này hơn 9 phút trong khi nạn nhân liên tục kêu lên: "Tôi không thở được".
Một vụ kiện dân sự đã được nộp chống lại chính quyền TP Minneapolis và 4 cảnh sát liên quan đến cái chết của ông Floyd.
Ngày 13-3, đài ABC News cho biết Hội đồng TP Minneapolis đã phê duyệt khoản bồi thường 27 triệu USD cho gia đình ông Floyd.
Một người chị em gái của ông Floyd, Bridgett Floyd, chia sẻ rằng bà rất vui vì "hành trình đòi công lý cho George đã được giải quyết".
"Gia đình chúng tôi đã phải chịu một mất mát không thể thay thế được vào ngày 25-5-2020 khi mạng sống của George bị một cảnh sát Minneapolis cướp đi một cách vô nghĩa. Mặc dù chúng tôi sẽ không bao giờ mang George trở lại nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để biến thế giới này trở thành nơi tốt đẹp và an toàn hơn cho tất cả mọi người" - bà Bridgett nói.
Một phần trong khoản bồi thường - 500.000 USD - sẽ được sử dụng để tăng cường an ninh ở khu vực mà ông Floyd qua đời.
Vào tháng 9 năm ngoái, Hội đồng TP Minneapolis nhất trí bỏ phiếu đổi tên giao lộ Phố 38 và Đại lộ Chicago, gần nơi ông Floyd bị bắt chết, thành "Quảng trường George Floyd". Cái chết của người đàn ông này gây ra làn sóng biểu tình phản đối ở Minneapolis và trên toàn quốc.
Trong khi đó, phiên tòa xét xử ông Chauvin đang được tiến hành. Tuần này, một thẩm phán đã phục hồi tội danh giết người cấp độ ba đối với cảnh sát này. Ông Chauvin, 44 tuổi, cũng bị buộc tội giết người không chủ ý cấp độ hai và ngộ sát cấp độ hai. Tuy nhiên, ông phủ nhận tất cả cáo buộc nhằm vào mình.
Phiên tranh luận mở dự kiến bắt đầu vào ngày 29-3 tới. Trường hợp của ông Chauvin đang được xét xử tách biệt với các trường hợp của 3 cựu nhân viên cảnh sát khác bị buộc tội liên quan đến cái chết của ông Floyd.
Theo Phạm Nghĩa (NLĐ)
- Cầu thủ Argentina phải dùng thuốc an thần, hôn mê sau khi nhận tin mất vợ và 2 con vì thảm họa động đất Venezuela (13:44)
- Dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026: Điểm chuẩn của nhiều trường đại học có thể giảm so với 2025? (13:43)
- Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích ngầm hạ bệ vợ cũ sau phát ngôn gây tranh cãi tại concert Châu Kiệt Luân (13:39)
- Phó Thủ tướng: Nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn trong năm 2026 (1 giờ trước)
- Cả nước có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (2 giờ trước)
- Chỉ cần thêm một đĩa rau và đi bộ 15 phút mỗi ngày, sức khỏe có thể thay đổi đáng kể (2 giờ trước)
- Bất ngờ môn thi có nhiều điểm liệt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vượt xa các môn còn lại (2 giờ trước)
- Hàn Quốc chính thức đón vị tân nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử (2 giờ trước)
- Vingroup vươn lên top 4 doanh nghiệp giá trị nhất Đông Nam Á, vượt nhiều tên tuổi lớn trong khu vực (2 giờ trước)
- Vespa ra mắt phiên bản giới hạn Edizione Ottantesimo: Kiệt tác xe ga hạng sang kỷ niệm 80 năm (2 giờ trước)