Thế giới
28/04/2025 09:03Mỹ kêu gọi Nga ngừng tấn công, có thể từ bỏ nỗ lực hòa bình Ukraine
Đài ABC News đưa tin các cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề tang lễ cố Giáo hoàng Francis.
Tổng thống Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng chỉ huy quân sự cấp cao của ông đã báo cáo việc Nga thực hiện gần 70 cuộc tấn công hôm 27-4.
"Tình hình ở tiền tuyến và hoạt động thực tế của quân đội Nga chứng minh rằng hiện tại thế giới không gây đủ áp lực đối với Nga để chấm dứt cuộc xung đột này" - Tổng thống Zelensky nói.

Hôm 27-4, Tổng thống Donald Trump thúc giục Nga ngừng các cuộc tấn công vào Ukraine.
Phát biểu với các phóng viên ở New Jersey, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông thất vọng vì Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine, đồng thời xác nhận cuộc gặp riêng của ông với Tổng thống Zelensky tại Vatican hôm 26-4 đã diễn ra tốt đẹp.
"Tôi thấy ông ấy bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ ông ấy hiểu tình hình và muốn đạt được một thỏa thuận" - Tổng thống Donald Trump nhận xét về người đồng cấp Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Rome - Ý để cố gắng khôi phục lại nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Donald Trump đã đặt câu hỏi về Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp đó. Ông nhận xét trên mạng xã hội rằng "không có lý do gì để Nga tiếp tục bắn tên lửa như vậy”.
Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước khi phát sóng trên đài CBS News hôm 27-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các địa điểm do quân đội Ukraine sử dụng.
Khi được hỏi về cuộc không kích của Nga vào Kiev tuần trước, ông Lavrov khẳng định "mục tiêu bị tấn công không phải là mục tiêu hoàn toàn dân sự" và Nga chỉ nhắm mục tiêu vào "các địa điểm do quân đội sử dụng".
Trong khi đó, các quan chức Ukraine và châu Âu đã phản đối một số đề xuất của Mỹ về cách chấm dứt xung đột. Họ phản biện về các vấn đề từ lãnh thổ đến lệnh trừng phạt.
Theo các nguồn tin, đề xuất của Mỹ kêu gọi Ukraine công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea.
Trả lời phỏng vấn đài NBC News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nếu Nga và Ukraine không đạt được tiến triển.
"Chúng tôi không thể tiếp tục dành thời gian và nguồn lực cho nỗ lực này nếu nó không thành hiện thực” - ông Rubio bình luận.
Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không sở hữu sức mạnh quân sự cần thiết để giành lại bán đảo Crimea bằng vũ lực.
Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng các lệnh trừng phạt và áp lực ngoại giao tiếp theo đối với Nga sẽ có lợi cho các cuộc thảo luận trong tương lai về "các vấn đề lãnh thổ", nhưng chỉ sau khi Kiev và Moscow ký lệnh ngừng bắn.
Tờ Washington Post hôm 25-4 đưa tin các nhà lãnh đạo châu Âu đang thuyết phục Ukraine chấp nhận khả năng nước này sẽ phải nhượng một số lãnh thổ nhất định cho Nga.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
7 thứ 'ăn cắp tiền điện' còn hơn cả điều hòa: Nhiều nhà không bao giờ tắt, bảo sao hóa đơn điện liên tục tăng (04/07)
-
Dân Nhật Bản sơ tán khỏi chuỗi đảo bị hơn 1.000 trận động đất tấn công (04/07)
-
Xuất hiện pin dung lượng "khủng", mỏng hơn que chọc SIM (04/07)
-
Mẫu SUV 'ăn' 4,9L/100 km ngang cỡ CR-V, giá quy đổi 400 triệu đồng, đã được đăng ký tại Việt Nam (04/07)
-
Không thể tin nổi: BLACKPINK sắp comeback thật rồi! (04/07)
-
'Cơn mưa tiền tỷ' trút xuống Quảng Ninh, ngành 'kinh tế vàng' vượt xa cả kịch bản (04/07)
-
Khắc phục hơn 1.100 tỉ, vì sao Hậu "pháo" được đề nghị giảm án sâu nhưng vẫn là 30 năm tù (04/07)
-
Chi gần 10 triệu đồng cho con đi trại hè 8 ngày, mẹ ở Hà Nội bức xúc khi đón con (04/07)
-
Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới thứ hai (04/07)
-
1 loại thực phẩm phá gan chẳng kém rượu bia nếu lạm dụng: Nhiều người Việt thích ăn vì tiện (04/07)
Bài đọc nhiều




