-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
29/01/2019 15:10Mỹ kêu gọi quân đội Venezuela chấp nhận chuyển giao quyền lực 'hòa bình'
"Hôm nay chúng tôi kêu gọi các lực lượng quân sự và an ninh Venezuela chấp nhận chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, dân chủ và phù hợp hiến pháp", Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 28/1.
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela. Tổng thống Nicolas Maduro, người vẫn nhận được sự hậu thuẫn quan trọng từ giới lãnh đạo quân sự ở Caracas, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và ra lệnh trục xuất quan chức ngoại giao của Washington.
"Ở một mức độ nhất định, điều này đã bắt đầu. Chúng tôi đã thấy các quan chức và quân nhân Venezuela thực hiện lời kêu gọi này", Bolton nói thêm, viện dẫn tùy viên quốc phòng Venezuela Jose Luis Silva tại Mỹ tuyên bố không ủng hộ Maduro, đồng thời kêu gọi "những người anh em trong quân ngũ" đứng về phía Guaido. Bộ Quốc phòng Venezuela gọi hành động của Silva là "phản quốc" và "hèn nhát với đất nước".
Khi được hỏi liệu Trump có xem xét việc đưa quân đội Mỹ can thiệp vào Venezuela hay không, Bolton trả lời: "Tổng thống đã nói rõ về vấn đề này rằng tất cả lựa chọn đều được xem xét".
Tuyên bố của Bolton được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin công bố loạt biện pháp cấm vận nhằm vào tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), bao gồm đóng băng 7 tỷ USD tài sản của PDVSA ở Mỹ và giới hạn các giao dịch của tập đoàn này, nhằm cắt nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ cho chính phủ của Maduro. Bolton cho biết Venezuela có thể mất 11 tỷ USD từ xuất khẩu dầu mỏ trong năm tới do biện pháp cấm vận.
Maduro đang phải chịu sức ép gia tăng từ phe đối lập trong nước và các nước Mỹ, Canada, Australia, Israel cùng một loạt quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng nhận được sự ủng hộ từ Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba và Bolivia, những nước ủng hộ nỗ lực ổn định tình hình của chính phủ và chỉ trích hành vi can thiệp của nước ngoài vào Venezuela.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)