Cơ quan quản lý các dự án tương lai Mỹ (DAPRA) đang phát triển tổ hợp máy bay không người lái mới (UAV) có khả năng tự hủy dùng cho các nhiệm vụ đặc biệt hoặc tuyệt mật với tên gọi ICARUS (Inbound, Controlled, Air‐Releasable, Unrecoverable Systems).
Cơ quan quản lý các dự án tương lai Mỹ (DAPRA) đang phát triển tổ hợp máy bay không người lái mới (UAV) có khả năng tự hủy dùng cho các nhiệm vụ đặc biệt hoặc tuyệt mật với tên gọi ICARUS (Inbound, Controlled, Air‐Releasable, Unrecoverable Systems).
Theo tạp chí Defense Systems, UAV mới được thiết kế để vận chuyển các thiết bị, tài liệu quan trọng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ tự hủy để đảm bảo yếu tố bí mật của nhiệm vụ.
 

Hình ảnh minh họa của dòng UAV tự sát mới.

 
Từ các nguồn tin công khai, UAV của dự án ICARUS có khả năng chuyên chở khoảng 1,4kg, tự định vị bằng GPS. Các thông tin khác về UAV mới chưa được tiết lộ.
 
DAPRA cho biết, yếu tố đặc biệt của UAV mới là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó phải biến mất không còn dấu vết và không thể nhận diện được.
 
“Bằng kỹ thuật, chuyên gia sẽ thiết kế UAV có thiết bị tự hủy sử dụng a-xít cực mạnh. Trong trường hợp hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị phát hiện, UAV sẽ “biến mất” không dấu vết”, Defense Systems đăng tải.
 
DAPRA dự kiến quá trình phát triển UAV đặc biệt trên sẽ kéo dài trong 26 tháng với một số yêu cầu kỹ thuật như: UAV phải có tầm hoạt động đạt 150km và trần bay cao tới 10,7km.
 
Trước UAV tự hủy, DAPRA từng đề nghị hãng chế tạo IBM phát triển dòng vi xử lý có khả năng tự hủy. Trong hệ thống, dòng vi xử lý này khi cần có thể nhận lệnh từ hủy theo sóng radio và phù hợp trang bị trên các thiết bị quân sự để ngăn ngừa khả năng rơi vào tay kẻ địch.
 
Theo Tuấn Sơn (Qdnd.vn)