-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
26/10/2016 21:35Mỹ sẵn sàng cung cấp máy bay F-16 “thế hệ thứ 5” cho Ấn Độ
Ngày 25-10, theo trang tin quân sự Defense News, nếu New Delhi chọn máy bay chiến đấu F-16, Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ phiên bản máy bay chiến đấu F-16 hiện đại nhất được áp dụng nhiều công nghệ đang sử dụng trên các dòng máy bay thế hệ thứ 5 như F-22 hay F-35.
![]() |
| Hình ảnh của biến thể F-16 Block 70/72. |
Theo lời ông Randall L. Howard, hệ thống hiển thị thông tin trên máy bay F-16 Block 70 không chỉ cung cấp ra các màn hình tương tác trước mặt phi công, mà còn được tích hợp để hiển thị ngay trên mũ phi công điều khiển tích hợp (JSDH). Hệ thống điều khiển thông minh của F-16 Block 70 cũng giúp phi công xác định, bóc tách các mục tiêu trên không, bộ, biển và hướng dẫn sử dụng loại vũ khí đối phó thích hợp. Việc này giúp đơn giản hóa thao tác của phi công để nâng cao hiệu quả tác chiến.
Những công nghệ trên trước đây Mỹ chỉ áp dụng trên các dòng máy bay thế hệ thứ 5.
Lockheed Martin dự định sẽ sản xuất biến thể F-16 Block 70/72 (còn gọi tạm thời là F-16IN) tại Ấn Độ. Biến thể trên sẽ chỉ được sản xuất ở quốc gia Nam Á này.
Giới chuyên gia quân sự đánh giá, việc chuyển cơ sở lắp ráp máy bay F-16 sang Ấn Độ không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn mang lại nhiều lợi ích về lâu dài cho hãng Lockheed Martin.
Không quân Ấn Độ hiện thiếu máy bay chiến đấu trầm trọng. Trong trường hợp, dây chuyền lắp ráp F-16 Block 70/72 được triển khai, phiên bản “Chim ưng chiến” này sẽ thay thế cho các đơn vị máy bay Mig-27 và Mirage-2000 cũ của Ấn Độ. Động thái này cũng đồng nghĩa với việc Pháp đã chính thức tuột khỏi tay hàng tỷ USD khi hợp đồng cung cấp máy bay Rafale theo khuôn khổ chương trình MMRCA của Ấn Độ chỉ dừng lại ở hợp đồng cung cấp máy bay nguyên chiếc.
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)
