Mỹ đang xem xét triển khai các thiết bị tiên tiến, gồm thiết bị không quân, hải quân và thiết bị hàng hải đến Biển Đông để hỗ trợ Philippines.
Mỹ đang xem xét triển khai các thiết bị tiên tiến, gồm thiết bị không quân, hải quân và thiết bị hàng hải đến Biển Đông để hỗ trợ Philippines.
Kế hoạch này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận. Theo Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, Philippines và Mỹ chưa bàn cụ thể về vấn đề này nhưng có thể phỏng đoán về sự hiện diện của Mỹ ở khu vực.
 
Để thúc đẩy bản kế hoạch trên, Ngoại trưởng del Rosario sẽ đến thăm Mỹ trong thời gian tới để thảo luận chi tiết hơn về kế hoạch này, đồng thời đề cập tới các vấn đề ở Biển Đông và việc bồi đắp các đá ở vùng này.
 
Philippines cùng một số tổ chức quốc tế nghiên cứu về an ninh thời gian qua công bố các hình ảnh cho thấy tiến độ cải tạo các bãi đá nhanh chóng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động cải tạo đất tại 7 bãi đá ở Trường Sa, trong đó có những đá chiếm vị trí chiến lược như đá Chữ Thập, Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong ảnh: Tàu USNS Bowditch.
 
Tuy nhiên nguồn tin này lại không tiết lộ loại vũ khí và phương tiện nào nằm trong danh sách được triển khai tại Biển Đông, nhưng theo Want China Times (Đài Loan, Trung Quốc) hồi đầu tháng 3/2015 tiết lộ, đội tàu này sẽ bao gồm khoảng 29 tàu các loại. Trong ảnh: Tàu USNS Bowditch.
 
Nguồn tin cho biết thêm, Hải quân Mỹ hiện có 12 tàu tình báo thuộc 4 lớp. Chiếc USNS Bowditch, lớp tàu khảo sát đại dương Pathfinder, chịu trách nhiệm hoạt động ở châu Á - Thái Bình Dương. Tàu này thuộc chương trình Tàu sứ mạng đặc biệt (SMS) dùng để thu thập tin tức tình báo về khu vực Biển Đông.
 
Theo trang Beijing Morning Post (Trung Quốc), USNS Bowditch là một phần của chương trình Tàu sứ mệnh đặc biệt/Special Mission Ship có chức năng thu thập các thông tin, dữ liệu tình báo trên vùng biển đang có nhiều “sóng gió” ở Biển Đông. Tàu USNS Bowditch được trang các hệ thống định vị biển sâu hiện đại và được truyền thông Trung Quốc mô tả như là một “cỗ máy hút tình báo đại dương”.
 
Với các thông tin do tàu USNS Bowditch thu thập và cung cấp, các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ có thể phát động các cuộc tấn công đánh chặn nhằm vào các tàu ngầm của bất cứ lực lượng nào thể hiện ý đồ bất chính khi xung đột ở Biển Đông
 
Ngoài lớp tàu do thám USNS Bowditch, thì tàu tác chiến cận bờ USS Fort Worth (LCS 3) đóng tại căn cứ ở Singapore thường xuyên tuần tra Biển Đông và sẵn sàng hỗ trợ Philippines. Mới đây nhất là ngày 23/2/2015, tàu này đã thực hiện cuộc trao đổi giao tiếp đầu tiên theo Quy tắc tránh xung đột không cố ý trên biển (CUES) với tàu hộ vệ Hengshui (572) thuộc lớp tàu chiến 054A của Trung Quốc trên Biển Đông.
 
Ngoài ra còn có USS Blue Ridge, khu trục hạm tên lửa USS Sampson (DDG 102)... còn có hai chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio thường xuyên tuần tra Biển Đông từ năm 2014 và sẵn sàng làm nhiệm vụ "nóng" khi cần.
 

Và để chia sẻ diễn biến thực trên Biển Đông với Philippines như cam kết, bắt đầu từ tháng 2/2015, Mỹ đã cho 'sát thủ' P-8A tuần tra liên tiếp tại những vùng biển "nhạy cảm" này.

 
Theo Đất Việt