-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
08/04/2017 03:00Mỹ tấn công Syria: Nga tăng cường hệ thống phòng không
Bộ quốc phòng Nga nói đường băng của sân bay bị tấn công vẫn còn nguyên và chỉ có 6 máy bay MiG-23 bị phá huỷ trong đợt tấn công.
Trong khi đó, phóng viên Rory Challands của Al Jazzera bình luận rằng cuộc không kích làm dấy lên câu hỏi vì sao hệ thống phòng không S300 và S400 của Nga tại Syria không chặn đứng tên lửa Mỹ. Trên CNN, một số chuyên gia cho rằng Moscow đã ngần ngại chưa muốn đối đầu Washington trong lần tấn công này.
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã thông báo trước cho Nga về kế hoạch không kích.
![]() |
| Hệ thống phòng thủ tên lửa S300 của Nga. Ảnh: Reuters. |
Viktor Ozerov, chủ tịch uỷ ban quốc phòng an ninh của Thượng viện Nga, nói các hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 đang bảo vệ căn cứ của Nga ở Latakia và Tartus.
Matthew Schmidt, một chuyên gia về Nga tại Đại học New Haven, nhận định rằng nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục không kích nhằm vào Syria, Moscow sẽ có hành động đáp trả và làm leo thang căng thẳng. Cuộc không kích diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Nga tuần tới.
Ngày 7/4, 59 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đã được bắn xuống căn cứ không quân al-Shayrat của Syria ở gần thành phố Homs. Cuộc không kích này được cho nhằm trả đũa vụ tấn công hóa học mà Mỹ cáo buộc chính quyền Syria đứng sau.
Bộ Quốc phòng cho biết 4 quân nhân Syria đã thiệt mạng trong cuộc không kích, 2 người mất tích và 6 người bị thương. Sáu máy bay quân sự đã bị phá hủy.
![]() |
| Tên lửa của Mỹ được bắn ra từ tàu chiến đậu trên Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters. |
Trong một diễn biến khác, AP đưa tin văn phòng Tổng thống Syria Bashar al-Assad gọi quyết định không kích của Mỹ xuống căn cứ không quân của Syria là hành động "thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm".
Trước đó, truyền hình nhà nước Syria đưa tin "nước Mỹ gây hấn" đã bắn hàng loạt tên lửa xuống Syria.
Chính quyền Syria từng sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến, nhưng họ phủ nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Idlib hôm 4/4.
Theo P.Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)

