Thế giới

Mỹ thử nghiệm tích hợp THAAD và Patriot thành công

Quân đội Mỹ ngày 6.4 thử nghiệm thành công việc hợp nhất 2 hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot.

Mỹ thử nghiệm tích hợp THAAD và Patriot thành công
Quân đội Mỹ phóng thử tên lửa đánh chặn của THAAD năm 2017

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại bãi thử tên lửa White Sands ở bang New Mexico. Theo tờ Stars and Stripes, một tên lửa tầm ngắn Lynx được phóng lên làm mục tiêu cho để radar của THAAD và Patriot phát hiện và theo dõi.

Trong thử nghiệm, hai hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu cho nhau thông qua kết nối dữ liệu chiến thuật. Cuộc thử nghiệm lần này chỉ nhằm kiểm tra việc liên lạc giữa 2 hệ thống nên không có tên lửa đánh chặn nào được phóng lên.

Trung tướng Samuel Greaves, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết 2 hệ thống trên là những bộ phận chủ chốt trong lá chắn tên lửa Mỹ, và việc trao đổi dữ liệu và liên lạc giữa THAAD với Patriot là điều rất quan trọng.

Thử nghiệm lần này cũng mang ý nghĩa lớn đối với quân đội Mỹ, khi lực lượng của nước này tại Hàn Quốc đang rất cần sự hợp nhất giữa THAAD và Patriot nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Quân đội Mỹ dự tính việc kết hợp sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới.

Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)